Mai Nguyễn Hưng tỏa sáng

11/03/2010 08:45 GMT+7

Á quân SEA Games 25 Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn) gây bất ngờ ở chặng đua hôm qua từ Huế - Đà Nẵng (79km) khi vượt qua hàng loạt những ông “vua leo núi” của VN cũng như Hà Lan, Mông Cổ như Timo Scholz (Hà Lan), Tuulkhangai (Mông Cổ), Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp), Trịnh Phát Đạt (BVTV AG), Nguyễn Văn Đức (BVTV AG)… để cán đích đầu tiên trên đèo Hải Vân. Thành tích của Mai Nguyễn Hưng là 1g58’03” (tốc độ trung bình 40,152km/giờ).

Mai Nguyễn Hưng thắng lớn ở chặng đua thứ 2

Á quân SEA Games 25 Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn) gây  bất ngờ ở chặng đua hôm qua từ Huế - Đà Nẵng (79km) khi vượt qua hàng loạt những ông “vua leo núi” của VN cũng như Hà Lan, Mông Cổ như Timo Scholz (Hà Lan), Tuulkhangai (Mông Cổ), Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp), Trịnh Phát Đạt (BVTV AG), Nguyễn Văn Đức (BVTV AG)… để cán đích đầu tiên trên đèo Hải Vân. Thành tích của Mai Nguyễn Hưng là 1g58’03” (tốc độ trung bình 40,152km/giờ).

Thành tích này giúp Mai Nguyễn Hưng “xé” áo vàng của Bùi Minh Thụy (về hạng 10) với tổng thời gian sau 2 chặng là 3g25’49”. Tay đua này còn dẫn đầu danh hiệu áo đỏ - vua leo núi với 33 điểm, hơn người về nhì Đỗ Tuấn Anh 5 điểm. Trời mưa, sương mù dày đặc khiến BTC rút ngắn lộ trình với đích đến ngay đỉnh đèo Hải Vân chứ không phải tại thành phố Đà Nẵng như dự kiến ban đầu nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn đua.

Domesco Đồng Tháp vươn lên dẫn đầu danh hiệu đồng đội sau 2 chặng với thành tích 10g18’37”, hơn đội xếp nhì BVTV SG đúng 3”.

Hôm nay diễn ra chặng 3 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 131 km.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.