Mike Tyson mở chiến dịch “giải oan” cho cố huyền thoại quyền anh

05/04/2013 18:33 GMT+7

(TNO) Cựu tay đấm của Mỹ Mike Tyson tiếp tục gây sự thu hút dư luận với một hình ảnh hoàn toàn mới khi dẫn đầu một chiến dịch lấy lại danh dự cho huyền thoại quyền anh nổi tiếng nhất nước này là Jack Johnson, trong vụ phân biệt chủng tộc cách đây 100 năm.

(TNO) Cựu tay đấm của Mỹ Mike Tyson tiếp tục gây sự thu hút dư luận với một hình ảnh hoàn toàn mới khi dẫn đầu một chiến dịch lấy lại danh dự cho huyền thoại quyền anh nổi tiếng nhất nước này là Jack Johnson, trong vụ phân biệt chủng tộc cách đây 100 năm.

>> Mike Tyson bị cấm đến New Zealand vì án hiếp dâm trong quá khứ
>> Mike Tyson theo nghiệp sân khấu để làm… người tốt
>> Tyson cặp lại người cũ

Mike Tyson mở chiến dịch “giải oan” cho cố huyền thoại quyền anh
Mike Tyson đã thay đổi hình ảnh của mình khi tham gia chiến dịch giải oan cho huyền thoại Jack Johnson - Ảnh: AFP

Theo Ring News 24, cựu vô địch hạng nặng thế giới dẫn đầu chiến dịch nói trên để kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama trả lại danh dự và thành tích cho huyền thoại quyền anh da màu Jack Johnson.

Năm 1913, Jack Johnson bị kết án 1 năm 1 ngày tù khi bị kết tội quan hệ bất chính với người vợ chưa cưới da trắng Lucille Cameron, vì những thành kiến phân biệt chủng tộc đối với người da màu theo luật Mann. Sau sự cố trên, Liên đoàn quyền anh thế giới quyết định hủy tất cả các danh hiệu của Jack Johnson trong hồ sơ của họ. 

Các Thượng nghĩ sĩ Mỹ Harry Reid và John McCain là người khởi nguồn chiến dịch, còn Mike Tyson đóng vai trò kêu gọi sự đồng lòng từ người hâm mộ. Tay đấm huyền thoại này đã thiết lập một bản kiến nghị trên website Change.org kêu gọi sự ủng hộ cùng ký kết.

Trong bản kiến nghị, Tyson viết: “Hãy làm cho Tổng thống Obama và Nhà trắng biết rằng chúng ta rất quan tâm đến những di sản mà Jack Johnson để lại thông qua bức thư thỉnh nguyện này. Bằng cách đó, đất nước chúng tôi sẽ có thêm những di sản tuyệt vời”.

Võ sĩ Jack Johnson sinh ra ở Texas (Mỹ) vào năm 1878 và mất năm 1946 và có biệt danh “Galveston Giant” trong làng quyền anh thế giới. Trong sự nghiệp của mình, Jack Johnson giành được 80 chiến thắng (45 trận thắng knock-out), 12 trận hòa và 13 thất bại. Ông là võ sĩ người Mỹ gốc Phi đầu tiên vô địch quyền anh hạng nặng thế giới.

Tài năng xuất chúng nhưng Jack Johnson lại phải trải qua một sự nghiệp đầy sóng gió bởi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong 13 năm thượng đài. Cuộc đời của Jack Johnson sau này được làm phim tài liệu, trong đó ông được coi là một người Mỹ gốc Phi nổi tiếng nhất.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.