Mo Farah làm nên lịch sử

12/08/2013 03:00 GMT+7

Sau 2 chiếc HCV ở Olympic, Mo Farah tiếp tục làm nên lịch sử khi trở thành nam VĐV người Anh đầu tiên đoạt HCV cự ly chạy 10.000 m tại giải vô địch điền kinh thế giới đang diễn ra ở Moscow, Nga.

Sau 2 chiếc HCV ở Olympic, Mo Farah tiếp tục làm nên lịch sử khi trở thành nam VĐV người Anh đầu tiên đoạt HCV cự ly chạy 10.000 m tại giải vô địch điền kinh thế giới đang diễn ra ở Moscow, Nga.

Farah đã đánh bại thuyết phục đối thủ từng thắng anh ở giải thế giới năm 2011 tại Daegu, Hàn Quốc là Ibrahim Jeilan, người Ethiopia, với thành tích 27 phút 21,71 giây.

Chứng kiến thành quả tuyệt vời của VĐV người Anh gốc Somalia này, các báo ở Anh như Daily Mail, BBC Sports hôm qua bình luận: “Mo Farah đơn giản là không thể chặn lại”, và dự đoán anh sẽ chắc chắn đoạt luôn HCV cự ly 5.000 m thi đấu trong tuần này.

Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên, nữ VĐV người Kenya, Edna Kiplagat đoạt HCV nội dung marathon và bảo vệ thành công chiến tích từng đoạt 2 năm trước ở Hàn Quốc. Trong khi đó, nữ VĐV chạy tốc độ người Trinidad & Tobago, Kelly-Ann Baptiste chính thức bị cấm thi đấu vì dương tính chất kích thích.

G.L - N.Khoa

>> Tuyển Việt Nam tại giải vô địch điền kinh châu Á 2013: Hy vọng mong manh
>> Cựu vô địch điền kinh Olympic sử dụng doping
>> Giải Vô địch Điền kinh TG 2009: Đổi VĐV tham dự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.