Mo Farah làm nên lịch sử

11/08/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Nhà vô địch Olympic Mo Farah tiếp tục làm nên lịch sử khi trở thành nam VĐV người Anh đầu tiên đoạt HCV cự ly chạy 10.000m tại giải vô địch điền kinh thế giới, trong ngày thi đấu đầu tiên ở Moscow (Nga).

(TNO) Ngày 11.8 (giờ VN), nhà vô địch Olympic Mo Farah tiếp tục làm nên lịch sử khi trở thành nam VĐV người Anh đầu tiên đoạt HCV cự ly chạy 10.000m tại giải vô địch điền kinh thế giới, trong ngày thi đấu đầu tiên ở Moscow (Nga).

>> Giải điền kinh quốc tế 2013: Không nhiều dấu ấn!
>> Điền kinh trong cơn bão doping
>> Hàng loạt ngôi sao điền kinh dính doping

 
Chiến thắng của Mo Farah tại giải vô địch thế giới 2013 đã được dự báo trước - Ảnh: AFP

Các báo ở Anh như Daily Mail, BBC Sports bình luận: “Mo Farah - người Anh, gốc Somalia - đơn giản là không thể bị chặn lại”. Tại Olympic năm ngoái, Farah đoạt 2 HCV cự ly 10.000m và 5.000m. Gần đây, anh cũng liên tục chiến thắng ở cự ly 3.000m, đưa tên tuổi của mình trở thành một tượng đài và là nhà vô địch các cự ly dài và trung bình này.

Vì vậy, chiến thắng của Farah tại giải vô địch thế giới lần này đã được dự báo trước. Nhưng, cũng không hề dễ dàng chút nào. Bởi đối thủ nặng ký Ibrahim Jeilan, người Ethiopia, vẫn luôn là rào cản khó nhằn với Farah. Chính Jeilan từng vượt qua Farah đoạt HCV năm 2011 tại Daegu, Hàn Quốc.

Tuy nhiên, lần này với phong độ ổn định và tâm lý vững vàng, Farah đã “rửa hận” thành công khi về nhất với thành tích 27 phút 21 giây 71. Jeilan về nhì sít sao gần 1 giây sau đó đoạt HCB. Còn HCĐ thuộc về Paul Kipngetich Tanui người Kenya.

Farah nói với trang BBC Sport: “Giải thế giới luôn có sự cạnh tranh rất khốc liệt. Chính nhờ kinh nghiệm thất bại từ 2 năm trước đã giúp tôi giành chiến thắng trước đối thủ của mình”.

Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên tại giải thế giới, nữ VĐV người Kenya, Edna Kiplagat đoạt HCV môn marathon, bảo vệ thành công chiến tích từng đoạt 2 năm trước ở Hàn Quốc.

Ở diễn biến khác, nữ VĐV chạy tốc độ người Trinidad & Tobago, Kelly Ann Baptiste chính thức bị cấm thi đấu vì dương tính với chất kích thích.

Hôm nay (11.8), giải tiếp tục thi đấu bán kết và chung kết các nội dung như 100m nam với sự hiện diện của “Tia chớp” Usain Bolt.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.