Mo Farah lần thứ 3 lập cú đúp ở giải điền kinh thế giới

30/08/2015 07:48 GMT+7

Hôm qua, VĐV người Anh gốc Somalia Mo Farah, 32 tuổi, đã thiết lập thành tích độc nhất vô nhị: lần thứ 3 đoạt cú đúp vô địch 2 cự ly đường dài 5.000 m và 10.000 m.

Hôm qua, VĐV người Anh gốc Somalia Mo Farah, 32 tuổi, đã thiết lập thành tích độc nhất vô nhị: lần thứ 3 đoạt cú đúp vô địch 2 cự ly đường dài 5.000 m và 10.000 m.
Ảnh: AFPMo Farah - Ảnh: AFP
Sau khi về nhất cự ly 10.000 m tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 22.8, Mo Farah đã chiến thắng tiếp ở cự ly 5.000 m vào tối qua với thành tích thuyết phục 13 phút 50 giây 38, về nhì là VĐV Caleb Mwangangi Ndiku (Kenya) và thứ ba là Gebrhiwet Hagos (Ethiopia). Trước đó, Mo Farah đã từng đoạt HCV 2 cự ly 5.000 m và 10.000 m tại Olympic 2012 và giải vô địch điền kinh thế giới năm 2013.
Trong khi đó, Usain Bolt đoạt HCV thứ 3 tại giải vô địch điền kinh thế giới, sau khi cùng đội tuyển Jamaica chiến thắng ở cự ly tiếp sức 4x100 m, tối qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.