Môn thể hình VN sa sút?

01/03/2012 03:48 GMT+7

Trước thông tin thể hình VN chỉ giành 2 HCB và 1 HCĐ tại giải thể hình Đông Nam Á thay vì có ít nhất 2 HCV như trước đây, nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng không hiểu thể hình VN đã đi xuống hay có vấn đề gì khiến thành tích đội không tốt, HLV trưởng đội thể hình VN Huỳnh Anh vừa trở về từ Myanmar lý giải:

Trước thông tin thể hình VN chỉ giành 2 HCB và 1 HCĐ tại giải thể hình Đông Nam Á thay vì có ít nhất 2 HCV như trước đây, nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng không hiểu thể hình VN đã đi xuống hay có vấn đề gì khiến thành tích đội không tốt, HLV trưởng đội thể hình VN Huỳnh Anh vừa trở về từ Myanmar lý giải:

“Thật ra chủ trương của thể hình VN ngay từ đầu xác định giải đấu tại Myanmar chỉ là thử nghiệm cho SEA Games 27, nên không nhất thiết phải tung toàn lực để tranh HCV với nước chủ nhà. Chính vì vậy, lực lượng mạnh nhất từng vô địch thế giới và châu Á như Phạm Văn Mách, Nguyễn Văn Lâm, Hồ Tấn Phát... không đi mà tạo điều kiện cho tuyến 2 cọ xát nên thành tích HCB của Nguyễn Hải Âu (70 kg nam), Se Pha (75 kg nam) và HCĐ của Bùi Văn Viễn (55 kg) không phải là quá tệ.


Se Pha, niềm hy vọng của thể hình VN - Ảnh: C.T.V 

Chúng tôi có chiến thuật của riêng mình, vừa tạo cơ hội cho lớp trẻ được tích lũy thêm kinh nghiệm vừa “gây nhiễu” không để đối thủ sớm cảnh giác và đối phó với các VĐV thể hình đến từ VN”.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.