Môn thi đấu cổ nhất SEA Games lên game

06/11/2013 03:15 GMT+7

Môn thể thao truyền thống của Myanmar có tuổi đời gần 1.500 năm, và được thành lập liên đoàn cách đây 50 năm là Chinlone.

Môn thể thao truyền thống của Myanmar có tuổi đời gần 1.500 năm, và được thành lập liên đoàn cách đây 50 năm là Chinlone.

 
Ảnh: Myanmar Times

Không những được đưa vào nội dung thi đấu chính thức tại kỳ SEA Games 27, mà các nhà phát hành game ở Myanmar còn phát triển nó trở thành một trò chơi trực tuyến thú vị. Cũng giống như thi đấu thực tế ở ngoài, người chơi cũng điều khiển đội của mình gồm 6 nhân vật tâng và chuyền 1 quả bóng được làm giống như quả cầu mây, nhưng chỉ sử dụng bàn chân và đầu gối, sử dụng tay hoặc để rớt bóng là bị mất điểm. Môn Chinlone chỉ mang tính biểu diễn, dựa trên sự khéo léo của VĐV và được chấm điểm bởi các trọng tài.

Game Chinlone được phát hành hồi cuối tháng 10, và được nhiều người ở Myanmar tải về sử dụng. Nước chủ nhà Myanmar cũng nhân sự kiện SEA Games phổ biến môn thể thao cổ này đến với bạn bè quốc tế và trong khu vực.

Giang Lao

>> Myanmar miễn phí vé SEA Games
>> Chủ nhà Myanmar tặng miễn phí 30.000 SIM card
>> Myanmar tặng miễn phí 30.000 SIM card phục vụ SEA Games
>> Myanmar bất ngờ thắng Sydney

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.