Một VĐV bóng chuyền Ý đột tử trên sân

27/03/2012 20:42 GMT+7

(TNO) Mối lo ngại về bệnh tim trong thể thao đang ngày càng tăng cao sau khi báo giới Ý sáng 27.3 (giờ VN) phát đi thông tin cựu ngôi sao của tuyển bóng chuyền nước này tử vong do bị đột quỵ trong khi thi đấu.

(TNO) Mối lo ngại về bệnh tim trong thể thao đang ngày càng tăng cao sau khi báo giới Ý sáng 27.3 (giờ VN) phát đi thông tin cựu ngôi sao của tuyển bóng chuyền nước này tử vong do bị đột quỵ trong khi thi đấu.

>> Petr Cech đã "cứu sống" Muamba
>> Muamba “đã chết trong 78 phút”
>> Một cầu thủ đột quỵ trên sân


Tuyển thủ bóng chuyền Ý Vigor Bovolenta qua đời vì đột quỵ - Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng chuyền Ý, người hâm mộ đã hết sức đau buồn khi chứng kiến Vigor Bovolenta của CLB Volley Forli ngã quỵ xuống sân do tim ngừng đập khi đang thi đấu trong trận gặp Lube Macerata thuộc giải vô địch bóng chuyền Seria B2 hôm 25.3 (theo giờ VN).

Và mặc dù được các nhân viên y tế và bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng Bovolenta, người sẽ bước qua tuổi 38 vào tháng 5, đã qua đời ở bệnh viện.

Trước cái chết của Bovolenta, các VĐV thể thao và người hâm mộ Ý đang trải qua những ngày buồn và luyến tiếc khi VĐV cao 2,2m là một trong những trụ cột giúp tuyển Ý lên ngôi châu Âu vào năm 1995, rồi đoạt huy chương bạc ở Olympic 1996.

Cũng trong sáng nay, FIFA vừa lên tiếng sẽ đưa vấn đề tim mạch trong một cuộc họp với các chuyên gia y tế để thảo luận nhằm tránh những vấn đề đáng tiếc xảy ra trên sân, sau khi một cầu thủ Ấn Độ cũng tử vong do đột quỵ hồi tuần trước. Còn tiền vệ Fabrice Muamba của CLB Bolton cũng rơi vào cảnh tương tự trong trận đấu ở Cúp FA (Anh) cách đây gần 2 tuần.

Trước đó, cuộc vui của các cầu thủ CLB Kilmarnock sau chiến thắng ở cúp quốc gia Scotland cũng không thể tiến hành do cha của cầu thủ Liam Kelly vì quá hạnh phúc dẫn đến ngưng tim và chết đứng.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.