Một VĐV gốc Việt đoạt huy chương vàng

09/10/2010 23:20 GMT+7

Tại Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung - Commonwealth Games 2010 (CG 2010) - diễn ra ở Ấn Độ.

Carol Huynh (giữa) - Ảnh: AFP

Tại Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung - Commonwealth Games 2010 (CG 2010) - diễn ra ở Ấn Độ.

Ở ngày thi đấu thứ 5, cô gái Canada gốc Việt Carol Huynh đã xuất sắc đoạt huy chương vàng môn vật tự do khi vượt qua Nirmala Devi với tỷ số 7-3 ở hạng cân 48 kg trong trận chung kết, mặc dù Carol không còn nhìn thấy rõ do bị rớt kính sát tròng trong khi thi đấu. Carol, 30 tuổi, có mẹ là người Việt, cha là người Trung Quốc, từng sinh sống ở VN nhiều năm trước khi sang định cư ở Canada. 

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.