Muôn mặt cá độ: Ma trận 'thiêu thân'

18/04/2014 03:15 GMT+7

World Cup sắp đến là mùa làm ăn lớn của các nhà cái và cũng là khoảng thời gian các con bạc khó thoát khỏi ma trận bóng banh.

World Cup sắp đến là mùa làm ăn lớn của các nhà cái và cũng là khoảng thời gian các con bạc khó thoát khỏi ma trận bóng banh.

 >> Muôn mặt cá độ: Nở rộ cá độ online
 >> Muôn mặt cá độ: Quần vợt biến tướng

Một trang web cá độ V-League đã biến nhiều người chơi thành “thiêu thân” - Ảnh: Q.A
Một trang web cá độ V-League đã biến nhiều người chơi thành “thiêu thân” - Ảnh: Q.A 

“Có cá độ xem mới máu”

Đầu mùa bóng 2014, Thanh Niên đã có bài cảnh báo về việc V-League được các nhà mạng quốc tế ra kèo công khai sẽ khiến giải đấu này gặp khó khăn trong việc chống tiêu cực.

 
Bây giờ chỉ trông chờ vào ý thức và sự tự giác của cầu thủ chứ không thể nào quản lý nổi, bởi họ kiếm tiền rất dễ

Một HLV

Từ sự vụ của Ninh Bình, có thể thấy V-League khó thoát khỏi vòng xoáy tiêu cực khi việc đặt cược quá dễ dàng.

Một HLV đội bóng lớn từng than thở: “Bây giờ chỉ trông chờ vào ý thức và sự tự giác của cầu thủ chứ không thể nào quản lý nổi, bởi họ kiếm tiền rất dễ. Khi V-League được đưa lên mạng thì họ chỉ cần nhờ người thân đặt cược theo sự dàn xếp của mình và một vài đồng đội thì một trận dễ dàng bỏ túi hàng chục triệu đồng”.

Nhà cái quốc tế nhanh chóng tổ chức cá cược V-League bởi họ nhận biết rằng đây là thị trường lớn vì người VN rất mê bóng đá. Nếu như 10 năm trước đây người chơi cá cược các trận trong nước gặp khó khăn vì phải điện thoại lui tới, hỏi giá tiền, giá kèo rồi mới quyết định đặt cược. Khi thắng hoặc thua phải mất công đi lấy hoặc chung tiền nên số lượng người chơi không nhiều. Còn bây giờ, với sự phát triển của công nghệ, các loại điện thoại, smart phone, máy tính bảng..., người mê đỏ đen dễ dàng tham gia đặt cược các trận đấu V-League. Biết người chơi thường ngại khó khi đăng ký tài khoản, các hãng cá cược có cả bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động trực tuyến 24/24 giờ, hoặc các đường dây điện thoại hỗ trợ khách hàng nên bất cứ vướng mắc nào cũng được hướng dẫn thấu đáo. Hùng - một tay chơi có tiếng trong giới đỏ đen nói: “Người VN đặt cược ở giải V-League rất nhiều, bởi ai cũng muốn có một tí ăn thua, phải có cá độ mới máu và khi đó xem các trận đấu thấy hấp dẫn hơn”.

Kiếp đỏ đen

Nhưng theo Hùng, V-League không ăn thua gì so với World Cup sắp diễn ra tại Brazil. Những mùa World Cup trước không ít con bạc phải tan cửa nát nhà, thậm chí có người phải tìm đến cái chết vì hết cách trả nợ và bị giới cho vay nặng lãi “truy sát” liên tục.

Qua lời giới thiệu của Hùng, chúng tôi đã có đôi lần ngồi lai rai với Tuấn, người đang được Hùng giúp đỡ. Tuấn cho biết mùa World Cup này là năm thứ 4 anh phải xa xứ, xa vợ con và gia đình. Đang là một công chức có công việc ổn định, Tuấn lao vào bóng đá như con thiêu thân. Lúc đầu chỉ theo chúng bạn chơi một trận vài ba xị (vài ba trăm ngàn), nhưng cờ bạc vốn đãi người mới, nên Tuấn liên tục thắng cược. Cảm thấy “làm giàu không khó” nên những lần sau Tuấn xuống tay mạnh hơn. Ai dè càng đánh lớn, càng thua, thua nhiều tiếc của nên Tuấn càng lao theo để gỡ. Thời gian đầu Tuấn còn mượn tiền người thân, bạn bè để chung độ, nhưng không lâu sau phải vay tiền nóng. Nhiều đêm thức trắng, bị “cháy mạng” liên tục, sáng ra Tuấn phải hốt tiền nóng với lãi suất cao để chung độ. Chưa đầy 6 tháng sau, lãi mẹ đẻ lãi con, cộng với thua cược liên tục, nên số nợ lên đến hàng tỉ đồng. Không còn cách xoay xở, Tuấn phải bỏ quê Thanh Hóa để lang bạt vào Sài Gòn sống vất vưởng. Vợ con Tuấn cũng phải trốn về quê ngoại ở miền núi Thanh Hóa vì sợ chủ nợ thuê xã hội đen kiếm chuyện. Bây giờ mỗi khi nhớ vợ con, Tuấn cũng chỉ có thể quay về Thanh Hóa thăm vợ con một hai đêm rồi lại ra đi vì sợ ở lâu sẽ bị lộ.

Gương mặt thẫn thờ vì cá độ trắng đêm, Tuấn luôn hối tiếc vì máu đỏ đen của mình. Bây giờ anh chỉ hy vọng tiết kiệm được ít tiền để đưa vợ con vào nam lập nghiệp, chứ đường về quê của anh xem như đã bị bít kín.

Nguyễn Hưng

 >> Nghi vấn Văn Quyến cũng cá độ tại AFC Cup
 >> Văn Quyến cũng dính nghi án cá độ tại AFC Cup?
 >> Khởi tố vụ cầu thủ Ninh Bình cá độ bất hợp pháp
 >> Muôn mặt cá độ: Công khai 'sát phạt
 >> Phức tạp nghi án cầu thủ Ninh Bình cá độ: Thủ môn Mạnh Dũng bác bỏ mọi cáo buộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.