Nắng nóng “thiêu” marathon Tel Aviv, 1 người thiệt mạng

16/03/2013 15:59 GMT+7

(TNO) Một người thiệt mạng và hơn chục người phải nhập viên do đột quỵ vì nắng nóng hơn 35 độ C, khiến cuộc thi marathon ở Tel Aviv (Israel) diễn ra hôm 15.3 (giờ địa phương) rơi vào cảnh rối loạn và buộc phải hoãn giữa chừng.

(TNO) Một người thiệt mạng và hơn chục người phải nhập viên do đột quỵ vì nắng nóng hơn 35 độ C, khiến cuộc thi marathon ở Tel Aviv (Israel) diễn ra hôm 15.3 (giờ địa phương) rơi vào cảnh rối loạn và buộc phải hoãn giữa chừng.

>> Vận động viên marathon già nhất thế giới giã từ sự nghiệp
>> Marathon “Nối liền một dải Việt Nam" đến Đà Nẵng
>> “Siêu nhân” marathon

 
Một trong số đông VĐV tham gia giải Marathon Tel Aviv được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, nhân viên cứu hộ của Magen David Adom (MDA) - một dịch vụ y tế, cứu hộ khẩn cấp về thảm họa của Israel, đã đưa 15 vận động viên (VĐV) nhanh chóng đến bệnh viện và hơn 50 VĐV khác phải được chăm sóc y tế liên tục trong suốt chặng đường của cuộc thi.

“MDA đã phải chăm sóc những người chạy trong suốt cuộc thi. 5 trong số những người được đưa đến bệnh viện bị thương nghiêm trọng, trong đó một người đã không thể qua khỏi. Tất cả họ đều còn trẻ, khoảng tầm 30 tuổi và cùng bị tăng thân nhiệt. Cuộc thi năm nay thực sự khó khăn nhất khi phải thi đấu dưới thời tiết nắng gắt”, Zaki Heller - phát ngôn viên của MDA, nói với nhật báo Ha'aretz.

Thông tin từ ban tổ chức cho hay, VĐV thiệt mạng mới 29 tuổi bị đột quỵ trên đường đua half-marathon (10km) khiến cuộc thi hỗn loạn. Tình thế trên buộc ban tổ chức phải hoãn cuộc thi full-marathon (chiều dài 42,2km) dự kiến diễn ra ngày 16.3 do nhiệt độ tăng nhanh bất thường.

Nhật báo Ha'aretz cho biết, thời tiết thay đổi bất thường dù cuộc thi ngày 15.3 bắt đầu từ sáng sớm, khoảng 5 giờ 30 phút với sự tham dự của 35.000 VĐV.

Đây là lần thứ 2 cuộc thi marathon ở Tel Aviv chứng kiến người thi thiệt mạng. Hai năm trước (4.2011), một người đàn ông 42 tuổi cũng qua đời trên đường chạy do tăng thân nhiệt. Ở cuộc thi năm đó, 15 người thi cũng được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, trong đó có 3 người bị thương nghiêm trọng.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.