Nâng tầm hợp tác võ thuật VN - Hàn Quốc

23/04/2012 03:34 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, thực hiện tinh thần hợp tác giữa Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF) và Hiệp hội Võ thuật thế giới (WoMAU) về việc phối hợp kế hoạch quảng bá và phát triển các môn võ thuật truyền thống, ngày 22.4.2012 tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Hiệp hội WoMAU đã có cuộc làm việc với WVVF, Tổng cục (TC) TDTT và Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC).

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, thực hiện tinh thần hợp tác giữa Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF) và Hiệp hội Võ thuật thế giới (WoMAU) về việc phối hợp kế hoạch quảng bá và phát triển các môn võ thuật truyền thống, ngày 22.4.2012 tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Hiệp hội WoMAU đã có cuộc làm việc với WVVF, Tổng cục (TC) TDTT và Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC).

 
Chủ tịch VOC Nguyễn Danh Thái (thứ 2 từ trái sang) tặng kỷ niệm chương cho Chủ tịch WoMAU Soh Byung-yong - Ảnh: V.H

Chủ tịch WoMAU - ông Soh Byung-yong và Phó tổng thư ký WoMAU - ông Jung Yeop-chun đã giới thiệu và trình bày về các hoạt động của Hiệp hội WoMAU - một tổ chức liên hiệp võ thuật có uy tín và tầm quan trọng hàng đầu thế giới, được đặt dưới sự giám sát trực tiếp của UNESCO. Phía VN, Phó TC Trưởng TC TDTT Lâm Quang Thành và Chủ tịch Ủy ban Olympic VN Nguyễn Danh Thái  khẳng định chủ trương luôn tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế nhằm giữ gìn và phát huy các môn võ thuật truyền thống của các dân tộc, đồng thời còn có ý nghĩa bảo tồn và phát triển nét văn hóa đặc sắc của VN

Cũng vào thời điểm này, phái đoàn võ truyền thống taekkyon của Hàn Quốc đã đến giao lưu và quảng bá tại TP.HCM và Hà Nội từ ngày 19 đến 23.4.2012. Ngoài chương trình giao lưu và biểu diễn cùng các bộ môn võ thuật của TP vào chiều 20.4, còn có hội thảo chuyên đề võ thuật tại Trường đại học TDTT TP.HCM, biểu diễn võ thuật cùng CLB vovinam Học viện Ngoại giao tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội vào chiều 23.4 tới.

V.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.