Ngắm vịnh Nha Trang từ khinh khí cầu

22/01/2010 00:13 GMT+7

Ngày mai 23.1, tại Khu du lịch sinh thái Hòn Tằm, Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang sẽ tổ chức bay thử nghiệm khinh khí cầu do 3 chuyên gia nước ngoài và 2 kỹ thuật viên của công ty thực hiện.

Ngày mai 23.1, tại Khu du lịch sinh thái Hòn Tằm, Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang sẽ tổ chức bay thử nghiệm khinh khí cầu do 3 chuyên gia nước ngoài và 2 kỹ thuật viên của công ty thực hiện.

Đây là lần đầu tiên loại hình này xuất hiện ở Nha Trang (Khánh Hòa). Khinh khí cầu này trị giá 1,2 triệu euro, do một công ty ở Pháp sản xuất và lắp đặt (ảnh). Khinh khí cầu có đường kính 22m, được lợp bằng 46 tấm nhựa đặc biệt có tính năng chống cháy và chịu áp lực mạnh. Bên trong khí cầu được chia thành hai phần: một phần là khí hơi helium, một phần là khí hơi tự nhiên, tổng cộng 6.000m3. Những dây nối quả cầu với khoang chở khách dài 150-300m, gồm 48 dây neo nhỏ và 8 dây neo lớn. Khoang chứa của khinh khí cầu có thể chở một lúc 25-30 hành khách. Khinh khí cầu được neo trên đảo bởi một sợi dây cáp dài 150m. Phi công và khách cùng nhấn nút điều khiển để khí cầu bay lên, bay xuống, lơ lửng trên không khoảng 20 phút. Từ độ cao 150m, có thể nhìn xa chừng 10 km khi trời quang đãng; giá vé 10 USD/người/lượt. Dự kiến ngày 3.2.2010 sẽ bắt đầu chuyến bay chính thức. 

X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.