Ngày vui của Quang Liêm, Trường Sơn tại giải cờ vua châu Á

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
13/06/2019 09:15 GMT+7

Lê Quang Liêm đánh bại kỳ thủ Ấn Độ, Nguyễn Ngọc Trường Sơn vượt qua kỳ thủ chủ nhà Trung Quốc ở ván đấu thứ 6 giải cờ vua vô địch châu Á diễn ra tối 12.6.

Ở ván đấu này, Quang Liêm (elo 2.694) lợi thế cầm quân trắng (đi trước) đối đầu Lalith Babu (Ấn Độ, elo 2.571). Cuộc chiến giữa 2 kỳ thủ đang bất bại từ đầu giải kéo dài 44 nước đi. Quang Liêm tổ chức thế trận tấn công sắc bén, đưa quân chốt công thành khiến đối thủ phải tập trung hóa giải nhưng bất thành đành bắt tay thua cuộc.
Lê Quang Liêm thắng liên tiếp 2 ván ở giải châu Á Paul Trương
Thắng lợi thứ 2 liên tiếp đều trước kỳ thủ Ấn Độ giúp Quang Liêm đạt 4,5 điểm, vươn lên hạng 5 trên bảng xếp hạng, kém kỳ thủ dẫn đầu đang có phong độ rất tốt Murali (Ấn Độ) 1 điểm. Đối thủ của Quang Liêm ở ván 7 là kỳ thủ Iran Maghsoodloo Parham (elo 2.665).
Nguyễn Ngọc Trường Sơn vượt qua kỳ thủ chủ nhà Trung Quốc Khả Hòa
Quang Liêm “gọi”, Nguyễn Ngọc Trường Sơn “trả lời” bằng chiến thắng trước Xu Zhihang (Trung Quốc, elo 2.504). Ván đấu diễn ra quyết liệt, không khoan nhượng kết thúc với chiến thắng ở nước đi thứ 53 cho Trường Sơn khi anh dùng 4 quân chốt, 1 xe vây hãm đối thủ trong thế chỉ còn 2 chốt, 1 xe.
Võ Thị Kim Phụng thất thủ trước hạt giống số 1 Phan Tú
Chiến thắng này giúp Trường Sơn giữ mạch bất bại từ đầu giải, đạt 4 điểm, tạm xếp hạng 10 trên bảng xếp hạng. Đối thủ của Trường Sơn ở ván 7 là kỳ thủ Iran Idani Pouya (elo 2.597).
Trong khi đó ở giải nữ, Võ Thị Kim Phụng thất thủ trước hạt giống số 1 Saduakassova Dinara (Kazakhstan). Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm kịp có chiến thắng trước 2 đối thủ Philippines. Cả 3 nữ kỳ thủ Việt Nam đều có 3,5 điểm sau 6 ván đấu, kém nhóm kỳ thủ dẫn đầu 1,5 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.