Nghịch lý điền kinh Việt Nam

10/07/2012 03:30 GMT+7

Trong khi Vũ Thị Hương (cự ly ngắn), Trương Thanh Hằng (cự ly trung bình) được đầu tư mạnh mẽ nhưng không có suất dự Olympic London 2012, thì điền kinh VN lại thành công bất ngờ với Dương Thị Việt Anh (nhảy cao), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ).

Trong khi Vũ Thị Hương (cự ly ngắn), Trương Thanh Hằng (cự ly trung bình) được đầu tư mạnh mẽ nhưng không có suất dự Olympic London 2012, thì điền kinh VN lại thành công bất ngờ với Dương Thị Việt Anh (nhảy cao), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ).

Hôm nay, Việt Anh cùng Thanh Phúc là 2 VĐV đầu tiên của thể thao VN lên đường sang Anh tập huấn nhằm làm quen với thời tiết, điều kiện thi đấu tại đây. Đây cũng là 2 VĐV điền kinh VN đầu tiên đoạt suất chính thức đến Thế vận hội mùa hè.

Hai năm trở lại đây, điền kinh VN được đầu tư mạnh mẽ với số tiền lên tới 120.000 USD, tập trung vào 2 mũi nhọn Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng cùng vài gương mặt khác nhằm giúp họ tìm suất tham dự Olympic London 2012. Nhưng những chuyến tập huấn dài hạn ở Trung Quốc, Đức cùng những giải đấu quốc tế triền miên không thể giúp Hằng, Hương điền tên mình đến đấu trường Olympic. Đó cũng là dấu hỏi lớn về hiệu quả đầu tư mà giới chuyên môn đặt ra với những người có trách nhiệm.

Trái lại, bằng nỗ lực của mình, cô gái Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Phúc đã xô ngã hàng loạt kỷ lục quốc gia, khu vực để rồi cô nghiễm nhiên dự phần vào sân chơi lớn nhất hành tinh.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.