Ngô Lan Hương bảo vệ ngôi đầu

23/03/2010 10:00 GMT+7

Ở bảng nam, sau 11 ván đấu, hai kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm (TP.HCM) và Võ Minh Nhất (Bình Phước) cùng dẫn đầu với 8,5 điểm nên phải tranh ngôi vô địch trong trận chung kết.

Ở bảng nam, sau 11 ván đấu, hai kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm (TP.HCM) và Võ Minh Nhất (Bình Phước) cùng dẫn đầu với 8,5 điểm nên phải tranh ngôi vô địch trong trận chung kết.

Dù xếp sau đối thủ ở vòng loại (kém hệ số lũy tiến) nhưng trong cả hai ván đối đầu trong trận tranh HCV, Võ Minh Nhất đều thắng Hoàng Lâm để lần đầu tiên lên ngôi vô địch quốc gia.  

Trong khi đó, cuộc tranh chấp HCV bảng nữ là cuộc đấu nội bộ của TP.HCM. Đồng 7 điểm sau 9 ván vòng loại, Ngô Lan Hương cùng kỳ thủ trẻ Cao Phương Thanh bước vào trận chung kết. Bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn Ngô Lan Hương bảo vệ ngôi vô địch năm 2009. 

Vào tháng 4, đội tuyển cờ tướng VN sẽ tập trung tại TP.HCM chuẩn bị tranh tài ở ASIAD 16 với 11 kỳ thủ: Võ Minh Nhất, Nguyễn Hoàng Lâm, Vũ Hữu Cường, Trềnh A Sáng, Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh (nam); Ngô Lan Hương, Hoàng Hải Bình, Cao Phương Thanh, Nguyễn Hoàng Yến và Lê Thị Hương (nữ).

H.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.