Ngọn đuốc Olympic mùa đông 2014 bị chỉ trích

09/10/2013 16:42 GMT+7

(TNO) Chính quyền Nga đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi ngọn đuốc linh thiêng của Olympic mùa đông 2014 được sản xuất liên tục bị tắt 4 lần chỉ sau 2 ngày trong hành trình rước đuốc đến ngày hội thể thao mùa đông ở thành phố Sochi.

(TNO) Chính quyền Nga đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi ngọn đuốc linh thiêng của Olympic mùa đông 2014 được sản xuất liên tục bị tắt 4 lần chỉ sau 2 ngày trong hành trình rước đuốc đến ngày hội thể thao mùa đông ở thành phố Sochi.

>> Nga sẽ nghe lén VĐV và CĐV ở Olympic mùa đông 2014
>> Olympic mùa đông 2014 lo ngại khủng bố
>> Tokyo giành quyền đăng cai Olympic 2020

Ngọn đuốc Olympic mùa đông 2014 bị chỉ trích
Ngọn đuốc Olympic bị nghi ngờ kém chất lượng - Ảnh: Reuters

Phương tiện truyền thông và những nhân chứng cho biết ngọn đuốc bị tắt 2 lần vào ngày 7.10, ngày đầu tiên của hành trình rước đuốc và sau đó tắt tiếp 2 lần vào ngày 8.10, trong đó có sự tham gia tiếp sức của Shavarsh Karapetyan, người đang giữ kỷ lục thế giới môn lặn.

“Ngọn đuốc đã bị tắt 2 lần. Họ đã phải sử dụng ngọn đuốc khác”, Yury Feklistov, một nhiếp ảnh gia ở Moscow, viết trên Facebook hôm 8.10 kèm hình ảnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko tuyên bố trên hãng thông tấn Itar-TASS rằng: “Chúng tôi có những người phải chịu trách nhiệm về sự cố này. Tôi nghĩ các chuyên gia sẽ tìm hiểu nguyên nhân”.

Sự cố ngọn đuốc Olympic bị tắt rất hiếm trong lịch sử của sự kiện thể thao truyền thồng này. Thông thường ngọn đuốc Olympic được sản xuất rất đặc biệt nhằm đảm bảo ngọn lửa luôn đỏ cháy trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt như gió mạnh, sương dày đặc…

Vì vậy, sự cố ngọn đuốc Olympic mùa đồng 2014 liên tục bị “mất lửa” đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích về chủ nhà Nga khi nước này không tổ chức đấu thầu trong việc tìm nhà sản xuất, mà chỉ định KRASMASH, một đơn vị chuyên sản suất tàu ngầm và các bộ phận tên lửa của quốc gia này.

Theo phát ngôn viên của KRASMASH, ngọn đuốc được làm bằng nhôm, nặng chỉ 1,8kg và đã sản xuất tổng cộng 16.000 ngọn đuốc bán trên trang Molotok.Ru, phiên bản tiếng Nga của trang web eBay.

Trong khi đó, sự cố trên tiếp tục thúc giục cơ quan điều tra Nga vào cuộc để điều tra về việc lãng phí ngân sách khi chi ra 207 triệu rúp (6,5 triệu USD) để sản xuất ngọn đuốc.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.