Người có cước lực khỏe nhất thế giới

18/05/2010 07:59 GMT+7

Giữa tháng 3.2010, “Thiết hài vương” Trương Chính Huy được mời sang thủ đô Rome nước Ý để biểu diễn tiết mục độc nhất vô nhị: khiêu vũ với đôi giày sắt nặng nhất thế giới 256kg!

Mang đôi giày sắt biểu diễn cùng 2 cô gái

Giữa tháng 3.2010, “Thiết hài vương” Trương Chính Huy được mời sang thủ đô Rome nước Ý để biểu diễn tiết mục độc nhất vô nhị: khiêu vũ với đôi giày sắt nặng nhất thế giới 256kg!

Cước lực kinh hoàng

Chỉ cao 1,64m, cơ thể không lấy gì làm cường tráng, nhưng người đàn ông quê ở Thể Lăng, tỉnh Hồ Nam này đã làm chấn động ngay cả giới võ lâm cao thủ vì sức mạnh đôi chân của anh. Từ nhỏ, Trương Chính Huy đã ham thích võ nghệ, nhất là môn khinh công của Thiếu Lâm. Khinh công đòi hỏi phải chuyên cần luyện cả nội và ngoại công. Tương truyền đại sư Trinh Tuấn đời Thanh, 6 tuổi vào Thiếu Lâm Tự, chuyên luyện khinh công, mỗi ngày đều đeo túi sắt vào chân mà luyện nhảy ở Thiên Phật điện. Lượng sắt mang càng ngày càng tăng đến hàng trăm cân, dù đi đứng nằm ngồi đều không lìa túi sắt. Đến năm 20 tuổi, tháo túi sắt ra, có thể nhẹ nhàng phi thân lên nóc Thiên Phật điện, chân cứng quét gãy cây…

Trương Chính Huy cũng tập đeo túi sắt vào chân tập chạy nhảy, đấm đá. Trong thời gian phục vụ trong quân đội, anh cũng cần mẫn luyện võ nghệ. Sau khi xuất ngũ, Trương Chính Huy chế ra một đôi giày bằng sắt nặng 70kg để mang đi hằng ngày. Theo năm tháng, trọng lượng của đôi giày tăng dần lên 80, 90, 110kg…

Lập kỷ lục Guinness

Ngày 18.9.2009, tại lễ mừng 10 năm phát sóng kênh Nghệ thuật tổng hợp của Đài truyền hình Quảng Tây tổ chức ở Nam Ninh, Trương Chính Huy đã làm hàng triệu người ngỡ ngàng khi mang đôi giày sắt nặng 246kg đi lại như thường, chạy bước nhỏ rồi mời một khán giả nữ lên cùng nhảy mấy điệu tango, samba. Thậm chí anh còn cõng cô giới thiệu chương trình hay ôm 2 tay 2 cô gái đi lại thoải mái trên đôi giày “khủng” ấy.

Với “thần công” này, tháng 11.2009, Trương Chính Huy được nhận bằng xác nhận kỷ lục Guinness về “Người đi trên đôi giày nặng nhất”. Các đài truyền hình trung ương, Thượng Hải, Hồ Nam, Sơn Đông…đều làm chuyên đề mời Trương Chính Huy biểu diễn. Các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Đức cũng mời Trương sang để diện kiến “Thiên hạ đệ nhất túc”.

Hàn Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.