“Người không chân” đã có HCV

10/09/2012 03:10 GMT+7

“Người không chân” Oscar Pistorius (ảnh) cuối cùng đã có được chiếc HCV cá nhân ở nội dung 400 m tại Paralympic 2012 khi bỏ xa đối thủ lớn nhất là Alan Fonteles Oliveira (người về nhì và từng đánh bại Pistorius ở cự ly 200 m - T44) đến 5 giây.

“Người không chân” Oscar Pistorius (ảnh) cuối cùng đã có được chiếc HCV cá nhân ở nội dung 400 m tại Paralympic 2012 khi bỏ xa đối thủ lớn nhất là Alan Fonteles Oliveira (người về nhì và từng đánh bại Pistorius ở cự ly 200 m - T44) đến 5 giây.

Pistorius về nhất với thành tích 46,68 giây, hơn 3 giây so với kỷ lục Paralympic trước đó. Dù không bảo vệ thành công ngôi vô địch ở nội dung 100 m và 200 m ở Bắc Kinh cách đây 4 năm, nhưng với 2 chiếc HCV ở Paralympic 2012 (chiếc kia ở nội dung 4x100 m).

VĐV 25 tuổi của Nam Phi vẫn tỏ ra rất hài lòng khi anh đã hoàn thành được giấc mơ bấy lâu của mình là có mặt ở Olympic 2012 cùng các VĐV lành lặn, vào đến bán kết nội dung 400 m nam và giành 2 HCV ở Paralympic.

 N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.