Nguyễn Huy Hoàng lật đổ Hoàng Quý Phước trên đường đua xanh

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
05/12/2018 09:11 GMT+7

Nam kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) vượt qua đàn anh Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) ở cự ly 200m bướm môn bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra tối ngày 4.12 ở Hà Nội.

Đây là cự ly không phải sở trường của Huy Hoàng nhưng tay bơi 18 tuổi này cho thấy mình ngày càng hoàn thiện. Sau  1 phút 59 giây 59, Huy Hoàng vượt qua Quý Phước, cán đích đầu tiên, đoạt HCV cự ly 200m bướm.

Thành tích ấn tượng trên giúp Huy Hoàng phá luôn kỷ lục Đại hội lẫn kỷ lục QG 1 phút 59 giây 96 mà Quý Phước nắm giữ từ năm 2014.

Nguyễn Huy Hoàng tỏa sáng ở Đại hội thể thao toàn quốc Khà Hòa

Ở chung kết 800m tự do diễn ra cùng ngày, Huy Hoàng không khó đoạt HCV với thành tích 8 phút 06 giây 50, phá kỷ lục Đại hội 8 phút 18 giây 02. Đây cũng là tấm HCV thứ 4 của Huy Hoàng tại Đại hội, giúp Quảng Bình vươn lên hạng ba tổng sắp chỉ sau TP.HCM và Quân đội.

Nguyễn Thị Ánh Viên thống trị các cự ly dành cho nữ ở Đại hội Độc Lập

Ở ngày thi đấu thứ 4 môn bơi, Ánh Viên chỉ đăng ký tranh tài cự ly 800m tự do và dễ dàng chiến thắng sau 8 phút 55 giây 36. Thành tích này của Ánh Viên kém kỷ lục Đại hội 8 phút 54 giây 34, kém kỷ lục QG 8 phút 34 giây 85.

Ngày thi đấu thứ 4 chứng kiến khá nhiều thành tích ấn tượng như Lê Nguyễn Paul (An Giang) đoạt HCV, phá kỷ lục QG cự ly 50m ngửa với thành tích 25 giây 54 (kỷ lục cũ 25 giây 57); Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước) đoạt HCV, phá kỷ lục QG cự ly 200m bướm với thành tích 2 phút 10 giây 92 (kỷ lục cũ 2 phút 11 giây 12).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.