Nguyễn Quốc Cường giành HCĐ Olympic trẻ

17/08/2010 08:56 GMT+7

Hôm qua, Nguyễn Quốc Cường đại diện taekwondo VN xuất quân ở hạng cân dưới 55kg với sự tham gia tranh tài của 12 võ sĩ. Một chút thuận lợi cho Quốc Cường khi anh được miễn vòng loại và vào ngay tứ kết.

Các VĐV trẻ taekwondo Việt Nam (trái) ngày càng khẳng định mình - Ảnh: B.Dương

Hôm qua, Nguyễn Quốc Cường đại diện taekwondo VN xuất quân ở hạng cân dưới 55kg với sự tham gia tranh tài của 12 võ sĩ. Một chút thuận lợi cho Quốc Cường khi anh được miễn vòng loại và vào ngay tứ kết.

Dù đối thủ Oscar Munoz (Colombia) có thể hình nhỉnh hơn (1,76m so với 1,74m), nhưng chàng trai 17 tuổi VN vẫn quyết tâm phủ đầu và ghi ngay 3 điểm trong hiệp 1, vượt dẫn 3/0. Hiệp 2 giằng co với số điểm 1/1 chia đều cho cả 2. Đến hiệp cuối cùng, Cường phòng ngự bị động, để thua lại 2 điểm nhưng vẫn thắng chung cuộc 4/3.

Vào đến bán kết, kịch bản vẫn như trận đấu trước đó. Trước đối thủ cao 1,78m đến từ Kazakhstan, Mamayev, võ sĩ VN chủ động tấn công dũng mãnh từ đầu trận bằng những đòn đá kỹ thuật để vượt dẫn 2/0. Hiệp 2 vô cùng hấp dẫn với sự cống hiến của đôi bên và Cường vẫn là người ưu thế với thêm 3 điểm từ những đòn đá giáp chính xác, trong khi Mamayev chỉ ghi được 2 điểm và bị dẫn trước đến 2/5. Thế nhưng, sự thiếu bản lĩnh, cộng với thể lực mau sa sút, sang hiệp 3 Cường thua trắng đến 4 điểm đành nhận trận thua 5/6, ngậm ngùi nhận HCĐ.

Ở đường đua xanh, kình ngư Hoàng Quý Phước xuất hiện ở cự ly 100m bướm nam. Tại vòng loại, anh về vị trí thứ 2 với thành tích 54”74, đặt chân vào bán kết. Thông số này kém hơn cả thành tích 55”65 đã từng giúp anh đoạt HCĐ ở SEA Games 25 (và thua KLQG 55”57 do đàn anh Võ Thái Nguyên nắm giữ). Vào bán kết, dù rất nỗ lực nhưng Quý Phước chỉ về vị trí thứ 6 và bị loại.

Ở cự ly 200m bướm nữ, kỷ lục gia TP.HCM Nguyễn Thị Kim Tuyến về vị trí thứ 3 ở vòng loại đầu tiên (xếp hạng 9 chung cuộc). Nhưng với thông số ấn tượng 2’15”53, cô đã lập kỷ lục quốc gia mới, phá KLQG của chính mình từng đạt được tại SEA Games 25 (2’16”33).

Với tổng thành tích 239kg, lực sĩ Nguyễn Thiện Quốc xếp hạng 4 nội dung cử tạ 62kg. Hạng 4 cũng là vị trí mà nữ võ sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Diễm đạt được ở môn vật tự do hạng cân dưới 52kg. Dù xuất sắc hạ Loevik Karolind (Na Uy) với tỷ số 4-0 ở vòng loại nhưng vào tứ kết và tranh HCĐ, Diễm lần lượt thúc thủ trước Yuan Yuan (Trung Quốc) 0-3 và Gadaeva Nilufar (Uzbekistan) 0-4.

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.