Nguyễn Thành Tâm độc diễn tại thành phố hoa Đà Lạt

19/04/2018 14:26 GMT+7

Tay đua đang giữ áo vàng Nguyễn Thành Tâm (Hạt Ngọc Trời An Giang) thi đấu đầy sung mãn, giành chiến thắng ở chặng đua 20 giải xe đạp truyền hình TP.HCM-Tôn Đông Á diễn ra hôm nay vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt).

Được các đồng đội bảo vệ kín kẽ trong suốt lộ trình gần 51 km, Nguyễn Thành Tâm đã bung sức đầy mạnh mẽ, qua mặt kình địch Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM), cán đích đầu tiên.

Ngôi thắng chặng giúp Nguyễn Thành Tâm giữ chắc áo vàng với khoảng cách hơn 3 phút so với đồng đội xếp nhì Nguyễn Hoàng Giang, tràn trề cơ hội đoạt áo vàng chung cuộc.

Các tay đua tranh tài qua những vườn hoa tại thành phố Đà Lạt Minh Tân

Lý giải cho việc giành chiến thắng tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt cũng là lần thứ 6 đoạt ngôi thắng chặng tại giải, Nguyễn Thành Tâm nói: “Hôm nay thời tiết Đà Lạt rất đẹp, nắng nhẹ, mát mẻ. đường đua lại rộng rãi, bằng phẳng và cũng rất quen thuộc do đội thường xuyên tập luyện tại đây. Hơn nữa, sự có mặt của đông đảo khán giả tại đích đến cũng như xung quanh đường đua giúp tôi cùng các đồng nghiệp thi đấu hưng phấn hơn”.

Rất đông người hâm mộ ra bờ hồ Xuân Hương cổ vũ cho các tay đua Minh Tân

Nếu Nguyễn Thành Tâm đạt  mục tiêu thắng chặng để củng cố danh hiệu áo vàng thì Lê Nguyệt Minh cũng có ngày thi đấu đầy sung mãn. Anh chủ động tách tốp ngay từ những vòng đầu tiên, cùng 2 tay đua khác vượt lên dẫn trước với mục tiêu đánh chiếm giải thưởng dọc đường để tích lũy điểm áo xanh.

Một góc đồi thông Đà Lạt rất đẹp bên đường đua Minh Tân

Mặc cho các tay đua Quân đội, Quân khu 7, An Giang phía sau tổ chức rượt đuổi tốc độ cao, Lê Nguyệt Minh vẫn kịp hoàn tất chỉ tiêu về nhất cả 2 điểm rút thưởng dọc đường. Mất khá nhiều sức cho cuộc đánh chiếm trên nhưng tay đua này vẫn đoạt hạng nhì chặng, giữ vững danh hiệu áo xanh-vua nước rút 27 điểm so với Nguyễn Thành Tâm.

Đường đua vòng hồ Xuân Hương nhìn từ trên cao Minh Tân

Chặng đua hôm nay cũng ghi nhận nỗ lực của các tay đua Quân khu 7 nhằm hỗ trợ đồng đội Huỳnh Thanh Tùng về tranh đua nước rút để đánh chiếm hạng nhì trên bảng tổng sắp áo vàng bởi anh chỉ thua Nguyễn Hoàng Giang 6 giây. Tuy vậy Huỳnh Thanh Tùng cùng các đồng đội không đạt được mục tiêu đề ra, đành “ủ mưu” ở những chặng tiếp theo.

Áo xanh Lê Nguyệt Minh tách tốp thành công giành chiến thắng ở cả 2 giải thưởng dọc đường đồng thời về nhì chặng Minh Tân

Danh hiệu đồng đội sau 20 chặng vẫn thuộc về Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang với khoảng cách 44 giây so với đội xếp nhì Anh văn hội Việt Mỹ TP.HCM. Áo trắng trong tay Ngô Văn Phương (BVTV An Giang) và áo đỏ vẫn của Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai).

Ngày mai diễn ra chặng đua 21 từ Đà Lạt về Bảo Lộc dài 110 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.