Nguyễn Thị Huyền lập cú đúp vàng điền kinh châu Á

29/06/2015 17:06 GMT+7

(TNO) Chiều nay, 'nữ hoàng mới' của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Huyền tiếp tục thi đấu bùng nổ, đoạt HCV nội dung 400m nữ tại vòng 3 cũng là vòng cuối Grand Prix điền kinh châu Á diễn ra ở Chanthaburi (Thái Lan).

(TNO) Chiều nay, 'nữ hoàng mới' của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Huyền tiếp tục thi đấu bùng nổ, đoạt HCV nội dung 400m nữ tại vòng 3 cũng là vòng cuối Grand Prix điền kinh châu Á diễn ra ở Chanthaburi (Thái Lan).

Nguyễn Thị Huyền đã lập cú đúp tại Grand Prix châu Á 2015 - Ảnh: Khả Hòa
Trong ngày thi đấu với phong độ tốt, Nguyễn Thị Huyền qua mặt Poovamma (Ấn Độ), giành chiến thắng trên đường chạy 400m nữ với thành tích 52 giây 41.

Đây chưa phải là thông số thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Huyền nhưng cô giữ được sự ổn định ở giải đấu kéo dài nhiều ngày như Grand Prix.  Đó cũng là tấm HCV thứ hai của cô gái Nam Định tại giải đấu danh giá châu lục này.

Bên cạnh đó, bất ngờ cũng đến từ Quách Công Lịch khi anh đoạt HCV nội dung 400m nam với thành tích 45 giây 99. Tại SEA Games 28 vừa qua, Quách Công Lịch được kỳ vọng cao nhưng thi đấu không thành công.
2 vòng đầu Grand Prix lần này, Quách Công Lịch vẫn bị “ì”, thế nhưng ở vòng 3, anh thi đấu xuất thần, qua mặt Arokya (Ấn Độ), giành HCV  với thành tích 45 giây 99. Tuyệt vời hơn, thành tích này của Quách Công Lịch phá luôn kỷ lục SEA Games 46 giây mà VĐV Thái Lan Sukkaew Kunanon thiết lập ở SEA Games 28 vừa qua.

Ở nội dung 100m nam, Lê Trọng Hinh cũng tỏa sáng, đoạt HCB với thàng tích 10 giây 73. Trong khi đó, ở nội dung 800m nữ, Đỗ Thị Thảo chỉ về thứ 3 và đoạt HCĐ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.