Nhà vô địch bơi lội thế giới tử vong do đột quỵ

03/05/2012 03:21 GMT+7

Người hâm mộ thể thao Na Uy vừa đón nhận cú sốc sau khi VĐV vô địch bơi lội thế giới Alexander Dale Oen bất ngờ qua đời ở tuổi 26 do đột quỵ.

Người hâm mộ thể thao Na Uy vừa đón nhận cú sốc sau khi VĐV vô địch bơi lội thế giới Alexander Dale Oen bất ngờ qua đời ở tuổi 26 do đột quỵ.

Theo Reuters, do không liên lạc được nên đồng đội đã phá cửa phòng và phát hiện Alexander Dale Oen - người đang tập luyện cùng tuyển bơi lội Na Uy ở Arizona chuẩn bị cho Olympic 2012, đang nằm bất động trong phòng tắm hôm 30.4 do tim ngưng đập.

Những nỗ lực cứu chữa cấp thời của các bác sĩ sau đó không thể làm tim của VĐV xấu số này đập trở lại. Đây thực sự là một nỗi mất mát rất lớn cho Na Uy, bởi VĐV này ngoài việc đang sở hữu huy chương vàng nội dung bơi 100 m ếch ở Olympic 2008 và giải vô địch bơi lội thế giới 2011, anh còn được xem là niềm hy vọng lớn nhất ở Olympic 2012 tại London (Anh).

 Hồi tháng 7 năm ngoái, chỉ sau 3 ngày đất nước trải qua không khí tang thương sau vụ thảm sát kinh hoàng giết chết 77 người, hình ảnh Alexander Dale Oen vượt qua nỗi đau để giành huy chương vàng nội dung bơi 100 m ếch ở giải vô địch bơi lội thế giới ở Thượng Hải (Trung Quốc) trở thành dấu ấn khó phai nhòa trong tâm trí người Na Uy.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.