Nhà vô địch boxing châu Á Trần Văn Thảo tái xuất

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
01/11/2019 07:10 GMT+7

Sau 5 tháng phải xa sàn đấu vì tai nạn, nhà vô địch WBC châu Á Trần Văn Thảo tái xuất bằng trận so găng với tay đấm Ponciana Rimandiman (Philippines) ở sự kiện boxing WBO thanh thiếu niên Châu Á diễn ra ở Cocky Buffalo Gym, phường Tân Phong (Quận 7, TP.HCM) ngày 3.11.

Vận đen đeo bám Trần Văn Thảo từ đầu năm đến nay khi anh bỏ lỡ trận tranh đai boxing thế giới WBF ngay trên đất Mỹ do đối thủ rút lui giờ chót. Không nản chí, Trần Văn Thảo hang say tập luyện cho trận tranh đai boxing nhà nghề châu Á ngay trên sân nhà TP.HCM hồi tháng 5 nhưng ngày trước ngày đấu anh bị tai nạn giao thông nên đành lỗi hẹn. Chấn thương cũng khiến Trần Văn Thảo đánh mất cơ hội tham dự SEA Games 30 diễn ra vào tháng 12 tới tại Philippines.

Trần Văn Thảo cùng các võ sĩ góp mặt ở sự kiện boxing WBO thanh thiếu niên Châu Á

Nam Trung

Không bỏ cuộc, Trần Văn Thảo tiếp tục trở lại tập luyện ngay sau chấn thương, đã lâu không thi đấu khiến anh chưa có cảm giác tốt nhất và trận so găng 6 hiệp với võ sĩ Philippines lần này là cơ hội để anh tìm lại cảm giác cũng như khẳng định sức mạnh.

Trần Văn Thảo (giữa) nỗ lực tìm lại chính mình

Nam Trung

Tâm điểm đêm thi đấu lần này là màn tranh đai hạng cân 57kg trong 10 hiệp giữa Jong Seon Kang (Hàn Quốc) gặp Tomjone Mangubat (Philippines). Có tổng cộng 7 cặp so găng ở sự kiện, là cơ hội cho nhiều võ sĩ Việt Nam như Nguyễn Thị Thu Nhi, Sẩm Minh Phát, Trần Đức Lộc, Đinh Hồng Quân cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước các tay đấm đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Uzbekistan.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.