Nhà vô địch nhảy cao thế giới dính doping

27/07/2012 07:30 GMT+7

(TNO) Đương kim vô địch nhảy cao thế giới người Hy Lạp Dimitris Chondrokoukis vừa phải chia tay Olympic 2012 và còn đối mặt với án phạt nặng nề sau khi bị phát hiện dương tính với chất cấm stanozolol.

(TNO) Đương kim vô địch nhảy cao thế giới người Hy Lạp Dimitris Chondrokoukis vừa phải chia tay Olympic 2012 và còn đối mặt với án phạt nặng nề sau khi bị phát hiện dương tính với chất cấm stanozolol.

>> Hơn 100 ca doping bị phát hiện
>> Tour de France lại dính doping
>> Cấm thi đấu suốt đời nếu dính doping Olympic

 
Nếu bị kết tội Dimitris Chondrokoukis sẽ bị cấm thi đấu suốt đời - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, scandal doping của vận động viên (VĐV) điền kinh Dimitris Chondrokoukis trước khi Olympic London được khởi tranh, gây sốc không thua gì vụ VĐV điền kinh chạy nước rút người Canada Ben Johnson gây ra hồi năm 1988 tại Olympic Seoul (Hàn Quốc).

Khi đó, sau khi lập kỷ lục thế giới với thành tích 9,79 giây trên đường chạy 100m, Ben Johnson tuyên bố: “Tôi muốn nói rằng tên tôi là Benjamin Sinclair Johnson Jr và kỷ lục thế giới này sẽ tồn tại 50 hoặc 100 năm nữa”. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau, ngôi sao người Canada bị tước HCV vì bị phát hiện dương tính với chất cấm steroids.

Johnson ra sức phân bua rằng có ai đó đã bỏ chất steroids vào đồ uống của mình. Nhưng trò “vụng chèo khéo chống” này vô hiệu. Đến nay đây vẫn là scandal doping ầm ĩ nhất lịch sử Olympic.

"Tôi sẽ đấu tranh. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng nhằm tìm ra tính xác thực của những gì đang xảy ra", Kryiakos Chondrokoukis, cha và cũng là HLV của Dimitris Chondrokoukis, phát biểu với Reuters.

Vừa qua, VĐV ném đĩa người Hungaria Zoltan Kovago cũng đã chia tay Olympic 2012 sớm sau khi Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) thông báo mẫu thử của anh này dương tính với chất cấm. Huy chương bạc của Olympic 2004 này sau đó đã phủ nhận mọi cáo buộc và trong vòng 4 ngày qua anh đã cung cấp cho CAS 3 mẫu thử.

Một á quân thế giới khác là Mariem Alaoui, VĐV điền kinh chạy 1.500m người Morroco, cũng sẽ không có mặt trong kỳ tranh tài tại London 2012 vì bị phát hiện sử dụng thuốc lợi tiểu diuretic, một trong những dược phẩm nằm trong danh mục cấm.

Trong ngày thứ tư vừa qua, Ủy ban Olympic thế giới đã đưa ra thông báo, đã có 9 trường hợp bị nghi ngờ sử dụng thuốc cấm trước thềm Olympic 2012.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.