Nhật Bản báo động khi hàng ngàn vé Olympic 2020 được mua bởi danh tính giả

28/09/2019 07:54 GMT+7

Nhà tổ chức Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản) vừa tiết lộ đã vô hiệu hóa gần 7.000 vé trị giá 1,6 triệu USD sau khi phát hiện ra chúng được mua với danh tính lừa đảo thông qua trực tuyến.

“Tokyo 2020 hiểu rằng đã có những giao dịch mua quy mô lớn sau làn sóng đầu tiên của ứng dụng kiểu xổ số vé Olympic từ một số lượng lớn ID được đăng ký với thông tin cá nhân sai lệch. Khoảng 30.000 ID gian lận đã được tạo ra trong cuộc xổ số trực tuyến vòng một để đảm bảo mua được vé Olympic 2020”, nhà tổ chức cho biết trong một tuyên bố hôm 27.9.

Chủ nhà Nhật Bản đã bắt đầu mở những đợt bán vé xem Olympic 2020 cho người hâm mộ

TOKYO 2020

“Tổng cộng, khoảng 6,900 vé cho 150 phiên đã được mua bằng cách sử dụng các ID lừa đảo, với mệnh giá khoảng 180 triệu yen (khoảng hơn 1,6 triệu USD)”, nhà tổ chức Olympic 2020 cho biết thêm.
Theo AFP, không có thông tin chi tiết về những người bị nghi ngờ tạo ra danh tính giả để thực hiện giao dịch mua, mặc dù truyền thông địa phương cho biết ban tổ chức nghi ngờ một nhóm cụ thể đứng sau kế hoạch. Các nhà tổ chức cho biết họ đã tham khảo ý kiến với cảnh sát và “sẽ tiếp tục theo dõi các ứng dụng bất hợp pháp trong đợt bán xổ số thứ hai”.
Một đợt vé Olympic đầu tiên được bán cho người dân Nhật Bản trong tháng 5, với những khán giả sẽ phải đăng ký trực tuyến bằng cách tạo một hồ sơ và chọn chỗ nào họ muốn có cơ hội mua trong hệ thống kiểu như quay xổ số. Khoảng 3,2 triệu vé đã được bán trong giai đoạn bán hàng đầu tiên, với giai đoạn thứ hai được tổ chức vào tháng 8 cho những người bỏ lỡ mua vé lần đầu tiên.

Olympic 2020 đang dần được hâm nóng

REUTERS

Vé Olympic chỉ có thể được bán lại thông qua một trang web bán lại chính thức của Tokyo 2020 và các nhà tổ chức cảnh báo rằng bất kỳ vé nào được mua thông qua các đại lý khác cũng sẽ bị vô hiệu. Olympic 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24.7 - 9.8.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.