Nhiều bất ngờ tại giải VĐ cờ vua châu Á 2010

23/04/2010 09:27 GMT+7

Ngay vòng đấu đầu tiên tại giải, nhiều bất ngờ đã xảy ra ở đội tuyển VN. Các kỳ thủ nữ thi đấu tưng bừng với chiến thắng giòn giã của Phạm Lê Thảo Nguyên (trước Xu Huahua, Trung Quốc), Hoàng Thị Bảo Trâm (Aices Salvador, Philippines) và Nguyễn Thị Thanh An (Akiko Charmaine, Philippines). Cả ba cô gái này đều ở trong top 10 sau vòng 1, đặc biệt là Thảo Nguyên tạm ở vị trí thứ 2.

Thảo Nguyên tạm ở vị trí thứ 2

Ngay vòng đấu đầu tiên tại giải, nhiều bất ngờ đã xảy ra ở đội tuyển VN. Các kỳ thủ nữ thi đấu tưng bừng với chiến thắng giòn giã của Phạm Lê Thảo Nguyên (trước Xu Huahua, Trung Quốc), Hoàng Thị Bảo Trâm (Aices Salvador, Philippines) và Nguyễn Thị Thanh An (Akiko Charmaine, Philippines). Cả ba cô gái này đều ở trong top 10 sau vòng 1, đặc biệt là Thảo Nguyên tạm ở vị trí thứ 2.

Trong khi đó, các kỳ thủ nam thi đấu chật vật. Hạt giống số 1 Lê Quang Liêm gây bất ngờ lớn nhất khi thua Kirill Kuderinov (Kazakhstan) và rơi xuống vị trí thứ 55. Một “bất ngờ buồn” khác là Nguyễn Ngọc Trường Sơn bị đối thủ yếu là đồng đội Dương Thế Anh cầm hòa. Bốn kỳ thủ nam giành được chiến thắng ván đầu là Đào Thiên Hải, Từ Hoàng Thông, Nguyễn Huỳnh Minh Huy và Nguyễn Anh Dũng. 

Theo tin mới nhận từ Philippines, ở ván đấu thứ hai, Thanh An và Thảo Nguyên hòa nhau, Bảo Trâm chia điểm cùng Wang Jue (Trung Quốc).

Trong khi đó, Lê Quang Liêm vẫn chưa thể tìm được chiến thắng đầu tiên khi bị Wang Chen (Trung Quốc) cầm hòa. Những kỳ thủ khác của VN như  Anh Dũng, Hoàng Thông, Minh Huy, Thanh Sơn đều phải chia điểm. Kỳ thủ nam duy nhất giành được chiến thắng ở vòng 2 là Nguyễn  Ngọc Trường Sơn (trước Xuan Timothy, Singapore).

H.Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.