Nhiều môn thi ở SEA Games sẽ chuyển về Jakarta

14/10/2011 02:27 GMT+7

Lo ngại trước khả năng nhiều nhà thi đấu tại thành phố đăng cai chính thức Palembang sẽ không kịp hoàn thành do quỹ thời gian còn lại quá ít, giới chức nước chủ nhà SEA Games 26 Indonesia đang cân nhắc ý định chuyển một số môn thi đấu về lại thủ đô Jakarta.

Lo ngại trước khả năng nhiều nhà thi đấu tại thành phố đăng cai chính thức Palembang sẽ không kịp hoàn thành do quỹ thời gian còn lại quá ít, giới chức nước chủ nhà SEA Games 26 Indonesia đang cân nhắc ý định chuyển một số môn thi đấu về lại thủ đô Jakarta.

Mới nhất, đã có thêm môn bắn súng được chính thức chuyển về Jakarta. Tổng thư ký Bộ Thể thao và Thanh niên Indonesia, Jasmaniar Jafar xác nhận thông tin này và nói: “Bên cạnh yếu tố nhà thi đấu chưa hoàn thành, việc chuyển địa điểm là nhằm đáp ứng mọi điều kiện thi đấu ở mức tốt nhất cho môn thi. Nơi thi đấu môn bắn súng tại Jakarta sẽ diễn ra ở đâu trong số 24 nhà thi đấu hiện nay sẽ được chúng tôi sắp xếp trong thời gian tới”. Theo ông Jafar, hiện 15 trong tổng số 24 nhà thi đấu ở Jakarta vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nên sẽ phải trải qua một đợt kiểm tra nữa xem liệu có đủ khả năng tổ chức các môn thi hay không, và nơi nào không đáp ứng sẽ phải gấp rút sửa chữa. Ông Jafar cũng cho rằng, ngay cả sân vận động Gelora Bung Karno mới hoàn thành chừng 53% các yêu cầu tổ chức môn bóng đá ở SEA Games, còn địa điểm thi đấu môn rowing là Cipule Karawang thì hoàn tất khoảng 90%.

Nước chủ nhà Indonesia cũng đang lên một kế hoạch an ninh đồ sộ để bảo vệ an toàn kỳ SEA Games, đặc biệt là tại thành phố Palembang và thủ đô Jakarta. Tờ Jakarta Post cho biết, ngay từ đầu tháng 10, cảnh sát đã mở nhiều chiến dịch truy bắt các phần tử tội phạm nhằm làm giảm nguy cơ xảy ra nạn trộm cắp, cướp giật  khi SEA Games diễn ra.

Thanh Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.