Nhiều tai nạn trong cuộc đua xe đạp

06/05/2014 03:00 GMT+7

Ở chặng thi đấu cuối cùng giải xe đạp “Về Điện Biên Phủ - Cúp Báo Quân đội nhân dân” từ thị trấn Thuận Châu đi TP.Điện Biên Phủ hôm qua, các tay đua trải qua hành trình đầy gian nan khi phải chinh phục 2 ngọn đèo cao Pha Đin và Tằng Quái.

Ở chặng thi đấu cuối cùng giải xe đạp “Về Điện Biên Phủ - Cúp Báo Quân đội nhân dân” từ thị trấn Thuận Châu đi TP.Điện Biên Phủ hôm qua, các tay đua trải qua hành trình đầy gian nan khi phải chinh phục 2 ngọn đèo cao Pha Đin và Tằng Quái.

 

 
Các cua rơ té ngã bị chấn thương trên đường đua - Ảnh: Quang Liêm

Đường xấu, sương mù và nhiều góc cua gắt khiến hàng loạt tay đua gặp tai nạn phải bỏ cuộc, có người bị chấn thương đổ máu phải lên xe cấp cứu, có người bị té trầy xước nhiều dù đã gượng dậy nhưng sau đó vẫn không thể tiếp tục cuộc đua. Một số trường hợp đáng tiếc khác như 2 tuyển thủ QG Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) và Trần Thanh Nhanh (Eximbank TP.HCM) khi ôm cua đã lao thẳng vào hàng rào chắn bên đường. Chiếc xe của Thanh Tùng gãy đôi, còn cổ xe Thanh Nhanh cũng văng ra ngoài khiến cả hai té khá đau nhưng rất may họ chỉ bị phần mềm không dính phải chấn thương nặng.

Ở giải nam chỉ có 24/59 tay đua may mắn vượt qua những khó khăn, hiểm trở để hoàn thành chặng đua. Với phong độ ổn định, đặc biệt là khả năng leo đèo tốt, Nguyễn Tấn Hoài bảo vệ thành công áo vàng chung cuộc đồng thời đoạt thêm danh hiệu áo đỏ - Vua leo núi. Danh hiệu áo xanh - Vua nước rút thuộc về Lê Văn Duẩn (Suntek Sao Việt TP.HCM).

Tai nạn cũng đến với nhóm 7 tay đua nữ khiến Nguyễn Thị Thi của đội An Giang bị gãy tay phải đi cấp cứu. Thế nhưng các tay đua còn lại vẫn không ngừng nỗ lực hoàn thành chặng đua. Nguyễn Thị Thật (An Giang) xuất sắc bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh chung cuộc. Hôm nay giải còn chặng địa phương vòng quanh TP.Điện Biên Phủ, không tính thành tích chung cuộc.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.