Nhiều tay đua mạnh dìm nhau ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Chặng đua thứ 5 giải xe đạp truyền hình TP.HCM-Tôn Đông Á diễn ra hôm nay từ Hà Nội đi Thanh Hóa (155 km) chứng kiến màn "triệt" nhau giữa các tay đua mạnh.

Đó là những tay đua có khả năng đèo tốt, ứng viên cho sanh hiệu áo vàng như Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai), Nguyễn Tấn Hoài, Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài, Trần Thanh Điền (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Lê Ngọc Sơn, Javier (Hạt Ngọc Trời An Giang)…

Các tay đua mạnh cầm chân nhau ở chặng đua Hà Nội-Thanh Hóa Minh Tân

Nhóm các tay đua này đeo bám nhau để cho tốp đông các tay đua khác tách tốp thành công, về đích với khoảng cách đến gần 11 phút. Từ ứng viên áo vàng, nhiều khả năng các tay đua mạnh trên trở thành quân bài chiến thuật cho đội mình. Từ đây nhóm các tay đua không mạnh leo đèo nhưng có lợi thế lớn trở thành ứng viên cho cuộc đua đến áo vàng.

Huỳnh Thanh Tùng (áo vàng) thoát đi trong tốp đầu, bảo vệ thành công áo vàng Minh Tân

Tay đua Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) xuất sắc cán đích đầu tiên tại Thanh Hóa, Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM) về nhì vươn lên giữ áo xanh và Nguyễn Thành Tâm (Hạt Ngọc Trời An Giang) về hạng ba.

Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) về hạng 6 chặng và bảo vệ thành công áo vàng, ít hơn Bùi Minh Thụy (Bike Life Đồng Nai) 12 giây. Đội đua Quân khu 7 cũng bảo vệ thành công ngôi nhất đồng đội.

Huỳnh Thanh Tùng hạnh phúc khi bảo vệ được áo vàng sau 5 chặng Minh Tân

Những diễn biến bất ngờ ở chặng đua hôm nay khiến giải đấu trở nên khó dự đoán ở các chặng tiếp theo. Ngày mai (3.4) diễn ra chặng đua thứ 6 từ Thanh Hóa đi Nghệ An với lộ trình dự kiến 137 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.