Nhiều thay đổi ở Nhổn

29/10/2011 23:32 GMT+7

Đại bản doanh của đoàn thể thao VN - Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (còn gọi là Nhổn) vào thời điểm này không còn tấp nập như ngày đầu hội quân, nhưng không khí chuẩn bị cho SEA Games 26 vẫn hết sức nóng bỏng!

Đại bản doanh của đoàn thể thao VN - Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (còn gọi là Nhổn) vào thời điểm này không còn tấp nập như ngày đầu hội quân, nhưng không khí chuẩn bị cho SEA Games 26 vẫn hết sức nóng bỏng!

Điều đặc biệt của Nhổn là ban giám đốc quyết định công khai tài chính mà theo ông Nguyễn Trọng Hổ - Phó giám đốc: “Năm 2011, kinh phí của nhà nước đầu tư cho trung tâm là 8,5 tỉ đồng. Toàn bộ số này chi phí vào những việc gì, chúng tôi đều công khai rõ ràng. Chưa hết, chúng tôi cũng đã chia cho các đội tuyển chủ động nguồn tài chính. Các đội tuyển sẽ tự phân bổ cho phù hợp, VĐV nào tham dự SEA Games, vận động viên nào tham dự vòng loại Olympic... sẽ nhận đầu tư khác nhau, chứ không chia đều như trước. Cách làm này vừa tạo tính minh bạch, vừa kích thích tinh thần. Các VĐV cũng được trang bị đồ dùng, dụng cụ tập luyện một cách tốt nhất trong điều kiện cho phép”.

Dù lãnh đạo ngành đã có công văn xin Nhà nước tăng chế độ ăn đặc biệt nhưng con số 200.000 đồng/ngày vẫn giữ nguyên. Ông Nguyễn Trọng Hổ nói: “Ở nước ngoài, các VĐV thường ăn tự chọn với khẩu phần ăn lên tới 40 USD/ngày. Tuy nhiên trong điều kiện khó khăn chung của kinh tế VN, chúng ta chưa thể áp dụng như họ. Dù thực phẩm liên tục bị trượt giá nhưng trung tâm luôn nỗ lực tạo ra bữa ăn đủ cả lượng và chất. Cụ thể bữa sáng VĐV là 30.000 đồng, bữa trưa và bữa tối 75.000 đồng. 20.000 đồng còn lại là tiền nước”.

Phương Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.