Nhiều trận đấu World Cup bị dàn xếp tỷ số

30/11/2013 03:57 GMT+7

Hôm qua, Cơ quan Điều tra tội phạm quốc gia Anh (NCA) cho biết đã chính thức buộc tội 2 nghi phạm Chann Sankaran (33 tuổi, quốc tịch Singapore) và Krishna Sanjey Ganeshan (43 tuổi, mang 2 quốc tịch Singapore và Anh) thuộc đường dây bán độ xuyên quốc gia có trụ sở ở Singapore do dính đến dàn xếp tỷ số.

Hôm qua, Cơ quan Điều tra tội phạm quốc gia Anh (NCA) cho biết đã chính thức buộc tội 2 nghi phạm Chann Sankaran (33 tuổi, quốc tịch Singapore) và Krishna Sanjey Ganeshan (43 tuổi, mang 2 quốc tịch Singapore và Anh) thuộc đường dây bán độ xuyên quốc gia có trụ sở ở Singapore do dính đến dàn xếp tỷ số.

Một trong 2 nghi phạm này đã tiết lộ rằng ít nhất 15 trận đấu ở vòng loại và VCK World Cup, Euro cùng hàng loạt trận đấu ở các giải đấu thuộc các quốc gia châu Âu và Úc có dàn xếp tỷ số.

Cùng ngày, cảnh sát Áo cũng triệu tập 20 cầu thủ do liên quan đến bê bối bán độ 17 trận đấu thuộc 2 giải đấu hàng đầu nước này. Trước đó, 6 cầu thủ đã bị bắt giữ, trong đó có cựu tiền đạo tuyển Áo là Sanel Kuljic và 2 cầu thủ người Albania.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.