Những điểm nhấn của thể thao Việt Nam năm 2010

02/01/2010 09:40 GMT+7

Nếu như trong năm 2009, TTVN tập trung vào hai sự kiện lớn là Đại hội thể thao trong nhà châu Á lần 3 (AIGs 3) và SEA Games 25, trong năm 2010, trọng tâm của TTVN cũng sẽ tập trung vào 2 sự kiện: Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 và Đại hội thể thao châu Á – Asiad lần thứ 16 (Quảng Châu, Trung Quốc)...

Tuyển Karatedo và billiards Việt nam (với đại diện tiêu biểu là Đặng Đình Tiến, ảnh nhỏ), 2 môn thể thao hy vọng có HCV tại Asiad lần thứ 16

Nếu như trong năm 2009, TTVN tập trung vào hai sự kiện lớn là Đại hội thể thao trong nhà châu Á lần 3 (AIGs 3) và SEA Games 25, trong năm 2010, trọng tâm của TTVN cũng sẽ tập trung vào 2 sự kiện: Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 và Đại hội thể thao châu Á – Asiad lần thứ 16 (Quảng Châu, Trung Quốc)...

Đại hội TDTT toàn quốc: tìm kiếm tài năng

Được tổ chức 4 năm một lần, Đại hội TDTT toàn quốc được xem là nơi sát hạch công tác đào tạo VĐV của các đơn vị trên toàn quốc. Hầu hết các VĐV Việt Nam thi đấu thành công ở các giải quốc tế vừa qua đều được phát hiện từ Đại hội TDTT toàn quốc, sau đó được đầu tư nâng cao để phát triển chuyên môn.

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 dự kiến diễn ra 60 môn và phân môn thể thao với sự tham dự của 66 đơn vị trên toàn quốc. Theo đề án đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 sẽ diễn ra hai giai đoạn: Giai đoạn 1 sẽ tổ chức chung kết 45 môn và phân môn với thời gian trải dài từ tháng 1 đến tháng 11 tại 18 tỉnh, thành. Giai đoạn 2 sẽ diễn ra tập trung tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 12, sẽ có 15 môn và phân môn thi tài.

Kể từ sau Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 5 (năm 2006 tại TP.HCM), các địa phương trên toàn quốc đã bắt tay xây dựng lực lượng nhằm chuẩn bị cho đại hội năm nay. Nhiều đơn vị mạnh như TP.HCM, Hà Nội, Quân đội, Đà Nẵng… đã cử hàng loạt VĐV trẻ tài năng đi tập huấn nước ngoài. Cùng với việc một số địa phương bắt đầu chiêu mộ các “ngôi sao” về đầu quân, Đại hội TDTT toàn quốc 2010 hứa hẹn hấp dẫn với những thành tích mới cho thể thao VN.

Đại hội thể thao châu Á: gấp rút chuẩn bị

Sân chơi lớn nhất châu lục này cũng diễn ra 4 năm 1 lần. Asiad lần thứ 16 năm nay dự kiến tổ chức từ ngày 11 đến 17.11 tại Quảng Châu (Trung Quốc). TTVN dự kiến cử lực lượng đông nhất từ trước đến nay và sẽ góp mặt 29/42 môn thể thao tại đại hội.

4 năm trước, tại Doha (Qatar), Việt Nam đoạt tổng cộng 3 HCV, 13 HCB, 7 HCĐ do công của các môn mũi nhọn như cầu mây, billiards & snooker, cờ tướng, karatedo, taekwondo…

Ở đại hội lần thứ 16 này, TTVN còn gần 1 năm để chuẩn bị cho kế hoạch tìm kiếm huy chương châu lục. Thành tích về nhì toàn đoàn (chỉ thua Thái Lan) ở SEA Games 25 thoạt nhìn là tín hiệu vui nhưng đó lại là điều không mấy lạc quan khi nhìn về sân chơi mang tầm châu lục. Ở sân chơi này 4 năm về trước, so với các nước trong khu vực, Việt Nam còn xếp sau cả Thái Lan, Singapore, Malaysia và Philippines. Chưa hết, những môn mũi nhọn mà TTVN từng có vàng sân chơi châu lục như cầu mây, taekwondo đang có dấu hiệu đi xuống, điển hình là thành tích thi đấu quốc tế trong 2 năm qua đều không khả quan. Dù một số môn như cờ tướng, cờ vua, billiards &snooker, karatedo, điền kinh… được kỳ vọng làm nên chuyện ở đại hội, tuy nhiên, nếu không gấp gáp chuẩn bị, TTVN rất có thể đứng trước nguy cơ không đạt được chỉ tiêu đề ra.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.