Niềm hy vọng số 1 Trần Lê Quốc Toàn

09/07/2012 03:00 GMT+7

Trong số 18 gương mặt ưu tú dự tranh Olympic London 2012, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn là niềm kỳ vọng số 1 mang huy chương về cho Tổ quốc.

Trong số 18 gương mặt ưu tú dự tranh Olympic London 2012, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn là niềm kỳ vọng số 1 mang huy chương về cho Tổ quốc. 

Không phải ngẫu nhiên các chuyên gia thể thao đặt trọn niềm tin ở Quốc Toàn dù đây là lần đầu tiên lực sĩ quê Đà Nẵng này được góp mặt ở Olympic. Thành tích tổng cử 279 kg ở hạng cân sở trường 56 kg tại giải vô địch châu Á hồi tháng 4 vừa qua giúp Quốc Toàn xuất sắc đoạt suất chính thức đến London. Đáng nói, thành tích này của Quốc Toàn chỉ kém 1 kg so với thành tích của nhà vô địch châu Âu Snezhev (Azerbaijan). Quốc Toàn càng tự tin bởi theo thống kê ở tất cả các giải đấu trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) từ đầu năm đến nay, không lực sĩ nào vượt qua thành tích 280 kg ở hạng cân 56 kg.

 Niềm hy vọng số 1 Trần Lê Quốc Toàn
Quốc Toàn tích cực chuẩn bị để bước ra đấu trường Olympic - Ảnh: Khả Hòa

Dẫu sao chỉ vui một chút với những thống kê trên bởi nói như Trưởng bộ môn cử tạ Việt Nam Đỗ Đình Kháng, ở Olympic Bắc Kinh 2008, với thành tích tổng cử 290 kg, Hoàng Anh Tuấn mới mang về tấm HCB quý giá cho cử tạ VN. Tức là nhiều quốc gia mạnh trên thế giới như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, CHDCND Triều Tiên, Indonesia… ém quân chuẩn bị rất kỹ về lực lượng trước mỗi giải đấu lớn và họ hoàn toàn có khả năng mang đến bất ngờ.

 

“Nhớ nhà, thèm cơm”

Do ít xa nhà nên chuyến tập huấn dài ngày nhằm chuẩn bị cho Olympic khiến chàng lực sĩ Quốc Toàn phải thốt lên: “Ôi sao nhớ nhà, thèm cơm quá”. Quốc Toàn thổ lộ anh rất thương mẹ, muốn bù đắp lại những khó khăn mà mẹ từng trải qua nên sẽ cố gắng tập luyện hết mình để mang huy chương về tặng mẹ giống như anh đã làm được ở SEA Games 26 cuối năm 2011 tại Indonesia. Sở dĩ Quốc Toàn than thèm cơm bởi anh đang trong giai đoạn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc biệt nhằm giảm cân để tranh tài ở hạng cân 56 kg.

“Biết người biết ta”, cử tạ Việt Nam cũng chuẩn bị rất kỹ cho Trần Lê Quốc Toàn. Ngay từ đầu tháng 5, lực sĩ này cùng chuyên gia Deykov (Bulgaria) lên đường sang Bulgaria tập huấn nhằm nâng cao thành tích. Tại đây, Quốc Toàn có điều kiện tập luyện cọ xát với các lực sĩ mạnh của quốc gia này, ngoài ra chuyên gia Deykov cũng đưa ra nhiều bài tập bổ trợ kèm chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp lực sĩ số 1 Việt Nam nâng cao thành tích. Từ ngày 17.6, Quốc Toàn cùng ban huấn luyện di chuyển sang CLB cử tạ trung tâm vùng Louis (Pháp), nơi có khí hậu tương đương với London (Anh) tập luyện nhằm làm quen với thời tiết, điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt... Tại Pháp, Quốc Toàn được thi đấu một giải mời nhằm kiểm tra thành tích tập luyện, giúp ban huấn luyện cùng Toàn có những điều chỉnh cuối cùng trước khi sang London chinh phục đấu trường Olympic.

Theo tiết lộ từ phía Ban huấn luyện cử tạ Việt Nam, Quốc Toàn đang duy trì thành tích tập luyện đầy khả quan với mức tổng cử trên 280 kg. “Không có tố chất bẩm sinh như đàn anh Hoàng Anh Tuấn nhưng Quốc Toàn có cấu trúc cơ thể phù hợp với chơi cử tạ. Điều quan trọng là Quốc Toàn rất chăm chỉ tập luyện và đầy bản lĩnh khi bước lên sàn đấu. Chúng tôi đang làm hết sức mình để giúp Quốc Toàn có điểm rơi phong độ đúng vào lúc tranh tài Olympic”, ông Đỗ Đình Kháng nói.

Tại Olympic London 2012, môn cử tạ sẽ tranh tài từ ngày 28.7 đến 7.8. Hạng cân 56 kg mà Quốc Toàn tham dự diễn ra ngay ngày đầu, do đó nhiều khả năng thể thao Việt Nam có huy chương ngay ngày tranh tài đầu tiên.

Hoàng Quỳnh

>> Vòng loại Olympic London 2012: Cơ hội lớn cho tuyển nữ VN
>> Vòng loại thứ nhất Olympic London 2012: Nữ VN thắng đậm Hồng Kông!
>> Việt Nam dự vòng loại bóng đá nữ Olympic London 2012
>> Đội tuyển nam và nữ Việt Nam tham dự vòng loại Olympic London 2012

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.