Niềm hy vọng vàng của trượt băng nghệ thuật CHDCND Triều Tiên giành quyền vào chung kết

14/02/2018 20:30 GMT+7

Cặp đôi vận động viên (VĐV) trượt băng nghệ thuật Triều Tiên Ryom Tae Ok và Kim Ju Sik đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi giành được quyền vào chung kết tại Olympic mùa đông 2018 ngay trong lần đầu tiên tham dự ngày hội thể thao mùa đông lớn nhất hành tinh.

Mọi con mắt trong ngày thi đấu 14.2 tại Olympic mùa đông 2018 đều hướng về màn trình diễn của cặp đôi trượt băng nghệ thuật đến từ CHDCND Triều Tiên là Ryom Tae Ok (19 tuổi) và Kim Ju Sik (25 tuổi). Bởi trong số 22 VĐV CHDCND Triều Tiên tham dự PyeongChang 2018, chỉ có cặp đôi này là những người duy nhất đủ điều kiện chuyên môn để tham gia tranh tài. Tuy nhiên, tại sự kiện họ vẫn thi đấu với suất đặc cách vì CHDCND Triều Tiên tuyên bố cử VĐV tham dự quá thời hạn đăng ký.
Dẫu vậy, hai niềm hy vọng vàng của CHDCND Triều Tiên đã không phụ lòng người hâm mộ. Trên nền nhạc ca khúc A Day in the Life của ban nhạc huyền thoại The Beatles, cặp đôi đã chinh phục khán giả tại Nhà trượt băng nghệ thuật và tốc độ Gangneung với phần thi xuất sắc của mình để giành quyền vào chung kết trượt băng đôi. Điểm số 69,40 mà họ nhận được đã vượt xa điểm số cao nhất trước đây của họ là 65,25 điểm.
Ryom Tae Ok và Kim Ju Sik đã có một màn thi đấu tốt để nhắm đến lịch sử AFP
Trước khi rời sân, Kim Ju Sik bày tỏ sự biết ơn đối với sự ủng hộ của mọi người, trong đó có 200 thành viên xinh đẹp và nhiệt tình của đội cổ vũ CHDCND Triều Tiên cùng những khán giả Hàn Quốc, đồng thời cho biết sự ủng hộ đó đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho họ.
Cặp đôi trên còn có một khán giả đặc biệt khác, đó chính là Bruno Marcotte - vị cố vấn công tác huấn luyện người Canada đã đồng hành cùng họ trong thời gian tập luyện tại Montreal hồi năm ngoái. Trước phần thi của hai học trò, ông Marcotte chia sẻ: “Thành thật mà nói thì họ đang xếp hạng 15 thế giới. Còn đây là đấu trường rất khốc liệt. Họ từng xếp thứ 15 tại Giải vô địch thế giới ở Helsinki, nên sẽ rất tuyệt vời nếu chúng lọt được vào top 12”. Và kết quả hơn cả mong đợi khi Ryom và Kim bước vào vòng thi chung kết ở vị trí thứ 11 tranh tài vào ngày 15.2.

XH

QUỐC GIA

HCV

HCB

HCĐ

Tổng cộng

1

Đức

6

2

2

10

2

Hà Lan

5

4

2

11

3

Mỹ

4

1

2

7

4

Na Uy

3

5

3

11

5

Canada

3

4

3

10

6

Pháp

2

1

2

5

7

Thụy Điển

2

1

0

3

8

Áo

2

0

1

3

9

Ý

1

1

1

3

10

Hàn Quốc

1

0

1

2

11

Nhật Bản

0

4

3

7

12

VĐV Olympic từ Nga

0

1

4

5

13

Úc

0

1

1

2

CH Czech

0

1

1

2

15

Trung Quốc

0

1

0

1

Slovakia

0

1

0

1

Thụy Sỹ

0

1

0

1

18

Phần Lan

0

0

2

2

19

Kazakhstan

0

0

1

1

Bảng tổng sắp huy chương Olympic mùa đông 2018 (tính đến 19 giờ 14.2)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.