Nỗi niềm Vũ Thị Hương

28/12/2010 22:40 GMT+7

Hôm qua, nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Vũ Thị Hương liên lạc với Thanh Niên, bức xúc về việc Trưởng bộ môn điền kinh Việt Nam Dương Đức Thủy phát biểu trên báo chí rằng:

Hôm qua, nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Vũ Thị Hương liên lạc với Thanh Niên, bức xúc về việc Trưởng bộ môn điền kinh Việt Nam Dương Đức Thủy phát biểu trên báo chí rằng:

Hương thi đấu 4 nội dung (100m, 200m, 4x100m, 4x200m) tại Đại hội TDTT toàn quốc là bất hợp lý, chạy theo thành tích và quan trọng là “VĐV của Nhà nước đào tạo quanh năm về thi đấu nhiều nội dung lấy thành tích cho địa phương không phải việc làm tốt cho VĐV và cho chính phong trào phát triển điền kinh của địa phương”.

Vũ Thị Hương bày tỏ: “Tôi thi đấu 4 nội dung tại giải. Đó đều là những nội dung sở trường và tôi cũng không gặp trở ngại nào về mặt chuyên môn. Tôi cũng không phủ nhận việc mình thi đấu nhiều nội dung là vì muốn đóng góp cho thành tích của địa phương. Phải hiểu cho chúng tôi rằng việc chúng tôi tự nguyện thi đấu như vậy là thể hiện trách nhiệm với đơn vị chủ quản, nơi đã trả lương, thưởng cho chúng tôi hằng tháng (mỗi tháng Vũ Thị Hương nhận lương 15 triệu đồng/tháng, từ tỉnh An Giang - PV).

Không những thế đơn vị chủ quản còn là nơi hỗ trợ cho chúng tôi về công việc, nhà ở… sau khi chúng tôi giải nghệ. Với tôi, thi đấu cho địa phương chính là cách “cám ơn” bằng hành động cụ thể cho đơn vị đã giúp tôi an tâm tập luyện để thi đấu quốc tế trong suốt thời gian qua”.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.