Nữ hoàng điền kinh khổ ải chuyện học

28/12/2013 02:49 GMT+7

Phải dốc toàn bộ thời gian, công sức tập luyện cho mục tiêu giành HCV cho thể thao Việt Nam ở đấu trường quốc tế, hai nữ hoàng điền kinh VN là Vũ Thị Hương và Phạm Thị Bình phải vật lộn với “đấu trường” khác cam go không kém là việc học nghề.

Phải dốc toàn bộ thời gian, công sức tập luyện cho mục tiêu giành HCV cho thể thao Việt Nam ở đấu trường quốc tế, hai nữ hoàng điền kinh VN là Vũ Thị Hương và Phạm Thị Bình phải vật lộn với “đấu trường” khác cam go không kém là việc học nghề.

 

Phạm Thị Bình tại SEA Games 27 - Ảnh: Khả Hòa

Vừa từ Myanmar trở về sau thành tích vẻ vang bằng tấm HCV nội dung marathon, nhà vô địch chân trần Phạm Thị Bình phải tạm gác niềm vui chiến thắng, “vùi đầu” trên giảng đường Đại học TDTT Đà Nẵng để học trả nợ đến 20 môn. “Những ngày luyện tập với cường độ cao, cơ thể mỏi nhừ khiến mình ăn cũng không ngon, chỉ thèm ngủ. Đó cũng là thời điểm rất sợ đụng đến sách vở hay đến giảng đường. Đã vậy những chuyến tập huấn, thi đấu thường rơi vào thời điểm thi cử nên đành chọn giải pháp trả nợ sau thi đấu”, Phạm Thị Bình cho biết.

Cùng cảnh ngộ trên, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương, người lập cú đúp vô địch 100 m, 200 m ở SEA Games vừa qua bất ngờ cho biết bạn bè cùng khóa 45 Đại học TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh) đã ra trường hết, còn cô chắc... 4 năm nữa mới có thể ra trường. “Học ở ĐH TDTT Từ Sơn từ năm 2009 nhưng luyện tập ở TP.HCM rồi thi đấu nơi này nơi khác, đã vậy thời gian qua bị bệnh, tôi không tài nào sắp xếp thời gian về Bắc Ninh học. Nhà trường ưu tiên cho các VĐV đỉnh cao bằng cách học và thi trả nợ vào cuối năm nên năm nào cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để về học. Dù vậy thời gian học ngắn như vậy không tài nào đủ sức vượt vũ môn nên đành khất nợ đều đều”, Vũ Thị Hương nói.

Học để lấy tấm bằng “phòng thân” khi giải nghệ là tâm lý chung của các VĐV thể thao VN. “Học để sau này giải nghệ còn có bằng đi dạy thể dục hoặc làm HLV điền kinh. Những đứa suốt ngày chỉ tập luyện như tụi em nếu không đi học, hết thời đỉnh cao chắc không biết làm gì sinh sống”, Phạm Thị Bình nói về lý do cô quyết tâm lấy tấm bằng đại học.

Hoàng Quỳnh

 >> Phạm Thị Bình - Thắng bệnh tim, chinh phục HCV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.