Nữ hoàng điền kinh Trương Thanh Hằng vô địch ở cự ly 5km

25/03/2012 15:48 GMT+7

(TNO) Ngày 25.3, tại công viên Thương Bạc (TP.Huế, Thừa Thiên Huế) giải việt dã toàn quốc và bán marathon báo Tiền Phong lần thứ 53 (2012), đã khai mạc với các nội dung trên đường chạy qua hai cây cầu nổi tiếng của TP.Huế là cầu Trường Tiền và cầu Phú Xuân, bên bờ sông Hương.

(TNO) Ngày 25.3, tại công viên Thương Bạc (TP.Huế, Thừa Thiên Huế) giải việt dã toàn quốc và bán marathon báo Tiền Phong lần thứ 53 (2012), đã khai mạc với các nội dung trên đường chạy qua hai cây cầu nổi tiếng của TP.Huế là cầu Trường Tiền và cầu Phú Xuân, bên bờ sông Hương.

>> 7 tuyển thủ VN dự Grand Prix châu Á
>> Điền kinh VN nhắm thêm 2 suất Olympic
>> Trương Thanh Hằng sẽ tranh chuẩn B tại Grand Prix Thái Lan

Ở nội dung cự ly 2km nữ dành cho các VĐV độ tuổi 14 đến 15, Trần Thị Mai, đến từ Hải Dương về đích đầu tiên, Bùi Thị Vân của đội Quân Đội về thứ nhì.


Trương Thanh Hằng (trái) đã 7 lần vô địch giải điền kinh toàn quốc 

Ở cự ly 3km nam lứa tuổi 14 - 15, đoàn Quảng Trị hoàn toàn thống trị khi có ba VĐV Nguyễn Tuấn Trị (nhất) Lê Viết An (nhì) và Trần Văn Thuyết (ba); Ở lứa tuổi 16 - 17, nhất thuộc về Đinh Hoàng Phúc (Lầm Đồng) và Võ Thị Ngọc Hạnh (Đà Nẵng); Ở nội dung 7km nam trẻ, giải nhất thuộc về VĐV Lê Trọng Giang (Thanh Hóa) và 3km nữ trẻ giải nhất thuộc về VĐV Nguyễn Thị Bích Trâm (Khánh Hòa).

Ở cự ly 10km nam tuyển, có những gương mặt đáng chú ý như Dương Văn Thái (HCB tại SEA Games 26 cự ly 800m), Nguyễn Văn Lai (HCĐ tại SEA Games 26). Kết quả Nguyễn Văn Lai đã bảo vệ thành công danh hiệu giải nhất mà anh có được ở mùa giải năm ngoái.

Ở cự ly nữ tuyển 5km có những gương mặt Trương Thanh Hằng (Ninh Bình, nhà vô địch SEA Games ở các nội dung 800 và 1.500m), Đỗ Thị Thảo (Lạng Sơn, cũng là một VĐV rất mạnh ở cự ly này). Kết quả Trương Thanh Hằng đã dễ dàng về đích đầu tiên ở cự ly nữ tuyển 5km.

Như vậy, “nữ hoàng điền kinh” VN Trương Thanh Hằng đã bảo vệ được chức vô địch giải việt dã báo Tiền Phong nội dung nữ tuyển 5km mà cô giành được năm trước tại Đắc Nông và sánh vai với VĐV kỳ cựu Đặng Thị Tèo đạt kỷ lục 7 lần vô địch.

Trương Thanh Hằng tâm sự: “kết quả này là một động lực giúp tôi hướng đến việc đạt chuẩn B để giành tấm vé đến tham dự Olympic London 2012 vào tháng 7 tới”.

Ngoài ra, giải nhất phong trào cũng đã thuộc về 2 VĐV Trần Văn Ca (Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Ý Tiên (Khánh Hòa).

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.