Nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh sang Mỹ 'luyện công'

19/10/2017 15:22 GMT+7

Niềm hy vọng số 1 của điền kinh Việt Nam trên đường chạy cự ly ngắn Lê Tú Chinh sẽ sang Mỹ tập huấn cho mục tiêu giành huy chương ở Asiad 2018 cũng như Olympic 2020.

Trao đổi với PV Thanh Niên hôm nay, trưởng bộ môn điền kinh TP.HCM Trịnh Đức Thanh cho biết Tú Chinh sẽ đi Mỹ tập huấn, sớm nhất là vào tháng 12.2017 bằng kinh phí của TP.HCM.

Được biết địa điểm mà Tú Chinh tập huấn ở Mỹ là học viện IMG (bang Florida) được Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) công nhận. 2 tuyển thủ điền kinh Việt Nam Quách Công Lịch, Quách Thị Lan cũng từng được đào tạo ở học viện này.

Tú Chinh (phải) cùng HLV Thanh Hương sang Mỹ tập huấn nhằm tìm kiếm huy chương ở đấu trường châu lục, thế giới Khả Hòa

Hiện phía TP.HCM đang làm việc kỹ với lãnh đạo học viện IMG để Tú Chinh cùng HLV Nguyễn Thị Thanh Hương có điều kiện ăn, tập tốt nhất khi sang đó tập huấn. Chi phí cho chuyến tập huấn này ước tính khoảng 2 tỉ đồng mỗi năm.

Ở tuổi 20, Tú Chinh ghi dấu ấn với cú đúp HCV cá nhân ở cự ly 100 m, 200 m ở SEA Games 29, trở thành nữ hoàng tốc độ mới của điền kinh Đông Nam Á. Với tuổi đời còn trẻ và năng lực tiềm tàng, Tú Chinh hứa hẹn tỏa sáng ở đấu trường quốc tế nếu được đầu tư tốt.

Tại giải điền kinh vô địch quốc gia sẽ khởi tranh ở TP.HCM từ ngày 23.10 tới, Tú Chinh đăng ký tranh tài 4 cự ly gồm 100 m, 200 m, 4x100 m, 4x200 m. Trong đó cô gần như không có đối thủ trên đường đua tốc độ 100 m, 200 m. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.