Nữ tuyển thủ đội U.19 Việt Nam bị cắt lá lách vì bạo bệnh

13/07/2015 06:39 GMT+7

Tuyển thủ đội nữ U.19 Việt Nam Lê Thị Thu (sinh năm 1996) đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo: xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Cô gái chơi cho CLB Than Khoáng sản Việt Nam này vừa phải lên bàn mổ cắt bỏ lá lách với hy vọng có thể điều trị căn bệnh.

Tuyển thủ đội nữ U.19 Việt Nam Lê Thị Thu (sinh năm 1996) đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo: xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Cô gái chơi cho CLB Than Khoáng sản Việt Nam này vừa phải lên bàn mổ cắt bỏ lá lách với hy vọng có thể điều trị căn bệnh.
Lê Thị Thu
Lê Thị Thu cho biết: "Em bị mắc bệnh này đã lâu và theo các bác sĩ thì xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn có thể dẫn tới xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết nội sọ hoặc xuất huyết nội tạng. Thậm chí, người mắc phải bệnh này có thể bị xuất huyết dù không có va chạm nào. Em vừa trải qua phẫu thuật nên được các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai cho về nhà nghỉ ngơi và hẹn 2 tuần nữa tái khám”.
Lê Thị Thu chắc chắn sẽ phải giã từ sân cỏ nhưng điều đáng lo lắng là gia đình cô đã khánh kiệt kinh tế vì tốn quá nhiều tiền chữa trị cho con. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.