Olympic 2020 áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt

08/08/2018 16:38 GMT+7

Khoảng 300.000 vận động viên (VĐV), quan chức thể thao, phóng viên, tình nguyện viên… sẽ phải cung cấp ảnh cá nhân để đưa vào cơ sở dữ liệu của công nghệ nhận diện khuôn mặt trước khi Olympic 2020 diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản).

Theo công ty điện tử khổng lồ NEC, nơi phát triển công nghệ nhận diện khuôn mặt, công nghệ này sẽ ngăn chặn sự xâm nhập gian lận của những người mượn thẻ, đánh cắp thẻ hoặc làm giả thẻ ID.
Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 cho biết công nghệ trên sẽ được triển khai tại mọi địa điểm - bao gồm 43 địa điểm thi đấu, các địa điểm lưu trú của VĐV và các trung tâm báo chí - nhưng sẽ không áp dụng cho khán giả.

tin liên quan

Nhật Bản cân nhắc áp dụng giờ 'tiết kiệm ánh sáng' ở Olympic 2020

Chủ nhà Nhật Bản vừa lên kế hoạch xem xét áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hay quy ước giờ mùa hè kể từ năm sau và trong thời gian diễn ra Olympic Tokyo 2020, nhằm giúp giờ thi đấu các môn thể thao ở sự kiện này diễn ra trong thời điểm mát mẻ hơn của buổi sáng sớm.

AFP dẫn lời Trưởng ban An ninh Olympic 2020 Tsuyoshi Iwashita cho biết: “Đó sẽ là lần đầu tiên công nghệ nhận diện khuôn mặt được áp dụng đối với tất cả những người tham gia Olympic tại mọi địa điểm. Biện pháp an ninh cao hơn là cần thiết đối với những người tham gia Olympic do họ vào những khu vực quan trọng. Họ cũng thường xuyên ra vào các địa điểm nên chúng tôi quyết định triển khai hệ thống này để việc ra vào diễn ra suôn sẻ”.
Ông Iwashita nói thêm rằng, công nghệ nhận diện khuôn mặt sẽ đặc biệt thiết thực cho Olympic 2020 do các địa điểm thi đấu nằm rải rác quanh thủ đô đông đúc của nước Nhật Bản.
Olympic 2020 sẽ là kỳ Olympic đầu tiên triển khai công nghệ nhận diện khuôn mặt CHỤP MÀN HÌNH
Theo Masaaki Suganuma, một chuyên gia cấp cao của NEC, thì công nghệ trên chỉ cần 0,3 giây để kiểm tra sự trùng khớp của khuôn mặt người với hình ảnh đã đăng ký và đây là hệ thống nhận diện nhanh nhất thế giới.
Trong một thử nghiệm được tiến hành hồi năm ngoái, thì việc kiểm soát sự ra vào của người sử dụng thẻ ID tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt sẽ nhanh gấp 2,5 lần so với kiểm soát thẻ tích hợp mã vạch hoặc kiểm tra bằng mắt tại những kỳ Olympic trước đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.