Olympic mùa đông 2014 lo ngại làn sóng tẩy chay

13/10/2013 03:00 GMT+7

Chủ nhà Nga lại đối mặt với làn sóng tẩy chay Olympic mùa đông 2014 khi đạo luật chống lại người đồng tính bị phản ứng kịch liệt lại được hâm nóng.

Chủ nhà Nga lại đối mặt với làn sóng tẩy chay Olympic mùa đông 2014 khi đạo luật chống lại người đồng tính bị phản ứng kịch liệt lại được hâm nóng.

Trước đó, vào tháng 6, dư luận và nhiều nhà hoạt động đã kêu gọi tẩy chay sự kiện trên khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký một đạo luật cấm tuyên truyền tình dục đồng tính ở giới trẻ vị thành niên. “Cho đến bây giờ chúng tôi chưa biết điều gì ngoại trừ một tuyên bố tẩy chay của một quốc gia.

Tất cả các quốc gia đang tìm đến Sochi”, Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko nói với R-Sport hôm qua. Tuy nhiên, đạo luật trên thực tế đang khiến Olympic mùa đông 2014 diễn ra tại Sochi vào tháng 2.2014 đứng trước viễn cảnh bị thế giới tẩy chay, sau nhiều cuộc biểu tình ở một số quốc gia và sự kiện thể thao quốc tế vừa qua, trong đó có giải vô địch điền kinh thế giới 2013 tại Moscow hồi tháng 8. 

N.Khoa

>> Đuốc Olympic mùa đông 2014... mất lửa
>> Ngọn đuốc Olympic mùa đông 2014 bị chỉ trích
>> Nga sẽ nghe lén VĐV và CĐV ở Olympic mùa đông 2014
>> Olympic mùa đông 2014 lo ngại khủng bố
>> Armstrong đã trả huy chương Olympic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.