Olympic mùa đông 2018: Ledecka làm nên cú sốc lịch sử trượt tuyết

17/02/2018 19:33 GMT+7

Nữ vận động viên (VĐV) trượt tuyết CH Séc Ester Ledecka vừa làm nên một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử Olympic mùa đông khi giành chiến thắng ở nội dung Super-G nữ.

Trong đợt đua xếp hạng trượt tuyết tốc độ đổ dốc Super-G nữ hôm nay (17.2, giờ VN), VĐV 22 tuổi Ledecka đã về nhất với thành tích 1 phút 21,11 giây, nhanh hơn đương kim vô địch Anna Veith (Áo) đúng 0,01 giây; VĐV Liechtenstein Tina Weirather giành HCĐ. Ở đích đến, Ledecka gần như bất động, miệng há hốc thở vì quá mệt. Nữ VĐV 26 tuổi này dường như biết rằng mình vừa hoàn thành đường đua mà cũng chẳng cần quan tâm đến thắng thua. Đơn giản bởi trong sự nghiệp, thành tích tốt nhất của cô ở nội dung trên chưa bao giờ cao hơn hạng 27. Hơn nữa, Ledecka lại vừa thi đấu bằng ván trượt mượn của VĐV người Mỹ Mikaela Shiffrin. 
Ledecka đã có một màn trình diễn xuất thần AFP
Mãi một lúc sau, Ledecka mới biết được mình vừa lập được thành tích tốt nhất, hơn cả người ông Jan Klapac (từng đoạt HCĐ tại Olympic Innsbruck 1964 và HCB tại Grenoble 1968). Kết quả mà cô gái người Séc làm nên còn ngoài sức tưởng tượng của cô, đến mức Ledecka cứ đeo kính bảo hộ trong suốt buổi họp báo với lý do rất… phụ nữ: “Tôi không chuẩn bị để có mặt trong buổi họp báo dành cho người chiến thắng, nên tôi chẳng có trang điểm”.
Với thành tích trên, Ledecka không chỉ cướp mất cơ hội bảo vệ danh hiệu của Veith trong tích tắc mà còn đẩy nữ hoàng trượt tuyết Lindsey Vonn xuống hạng 6. Ngôi sao người Mỹ đã phải trả giá đắt cho sai lầm nghiêm trọng khiến cô mất quá nhiều thời gian ở cuối chặng đua. Vonn nói về chiến thắng của Ledecka: “Thật sự là rất sốc. Cô ấy từng đánh bại tôi trong khi tập luyện ở Lake Louise, điều đó đã là bất ngờ. Tôi có cảm giác như có rất nhiều chuyện có thể xảy ra tại Olympic, không phải là cô ấy không xứng đáng với chiến thắng, mà là các ứng viên sáng giá luôn phải chịu rất nhiều sức ép”.
Lời thổ lộ của Vonn không sai. Như chuyện đồng đội của cô là Mikaela Shiffrin vừa đoạt HCV nội dung giant slalom nhưng ngày hôm sau lại chỉ về hạng 4 ở nội dung slalom. Sau thành tích gây thất vọng của Shiffrin trong ngày 16.2, mọi hy vọng dồn về Vonn khi người tình một thời của cựu tay golf số 1 thế giới Tiger Woods đã có khởi đầu rất hứa hẹn tại Pyeongchang 2018.
Nữ hoàng trượt tuyết Mỹ Linsey Vonn gây thất vọng CHỤP MÀN HÌNH
Vonn đã khởi đầu rất tốt 2/3 lộ trình với tốc độ đạt đến 100km/giờ và những cú nhảy bay xa hơn 30m. Tuy nhiên, do đẩy tốc độ lên tối đa, nữ hoàng trượt tuyết xinh đẹp của Mỹ đã không kiểm soát được hướng bay nên đáp không chuẩn ở lần nhảy thứ 3 khiến cô bị lệch khỏi làn của mình ở đoạn gần đến đích.
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG OLYMPIC MÙA ĐÔNG 2018 (tính đến 18 giờ ngày 17.2)

XH

QUỐC GIA

HCV

HCB

HCĐ

Tổng cộng

1

Đức

9

2

4

15

2

Na Uy

7

8

5

20

3

Hà Lan

6

5

2

13

4

Mỹ

5

1

2

8

5

Canada

4

5

4

13

6

Thụy Điển

4

3

0

7

7

Áo

3

2

4

9

8

Pháp

3

2

2

7

9

Thũy Sĩ

2

4

1

5

10

Ý

2

1

3

6

11

Hàn Quốc

2

0

1

3

12

Nhật Bản

1

5

3

9

13

Séc

1

2

2

5

14

Belarus

1

0

0

1

15

Trung Quốc

0

3

1

4

16

VĐV Olympic từ Nga

0

2

7

9

17

Úc

0

2

1

3

18

Slovakia

0

2

0

2

19

Slovenia

0

1

0

1

20

Phần Lan

0

0

3

3

21

Anh

0

0

2

2

Tây Ban Nha

0

0

2

2

23

Kazakhstan

0

0

1

1

Liechtenstein

0

0

1

1

 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.