Ông Sebastian Coe trở thành tân Chủ tịch IAAF

20/08/2015 06:42 GMT+7

Cựu VĐV điền kinh và là nhà vô địch Olympic cự ly 1.500 m, ông Sebastian Coe, người Anh đã thắng cử chức chủ tịch mới của Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF).

Cựu VĐV điền kinh và là nhà vô địch Olympic cự ly 1.500 m, ông Sebastian Coe, người Anh đã thắng cử chức chủ tịch mới của Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF).

Ông Lord Coe trở thành tân Chủ tịch IAAFÔng Sebastian Cole - Ảnh: AFP
Trong cuộc bầu cử diễn ra hôm qua tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngay trước thềm giải vô địch điền kinh thế giới cũng sắp khởi tranh tại đây (khai diễn từ ngày 22.8), ông Sebastian Coe đã vượt qua đối thủ cũng là cựu VĐV tên tuổi trong môn nhảy sào Sergey Bubka với số phiếu 115 - 92.
Ông Sebastian Coe thay thế vị chủ tịch mãn nhiệm 82 tuổi, Lamine Diack đã tại vị được gần 16 năm. Sau khi thắng cử, ông Coe sẽ đối mặt với nhiều nhiệm vụ nặng nề, trước mắt là lấy lại uy tín của IAAF sau đại án doping bị báo chí Anh và Đức phanh phui. Dù IAAF luôn phản bác, nhưng liên tục có bằng chứng cho thấy tổ chức này đã ém nhẹm một số vụ các VĐV bị nghi sử dụng doping.
Hiện vụ việc này đang được Hội đồng độc lập của Ủy ban Phòng chống doping thế giới (WADA) điều tra. Bên cạnh đó, ông Coe phải thể hiện quyết tâm của mình như từng tuyên bố là sẽ phạt cấm suốt đời những VĐV cố tình sử dụng doping.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.