Phá vỡ kỷ lục quốc gia tồn tại 10 năm

05/10/2012 03:16 GMT+7

Hôm qua, cô gái trẻ 16 tuổi Quách Thị Lan (Thanh Hóa - ảnh) đã ghi dấu ấn đặc biệt trong ngày thi đấu đầu tiên của giải vô địch điền kinh quốc gia 2012 diễn ra tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Ở cự ly 400 m rào nữ, với thành tích 57 giây 36 (ngang bằng với HCB SEA Games), Lan đã phá sâu kỷ lục quốc gia của đàn chị Nguyễn Thanh Hoa, ghi được cách đây tròn một thập niên (57 giây 97).

Hôm qua, cô gái trẻ 16 tuổi Quách Thị Lan (Thanh Hóa - ảnh) đã ghi dấu ấn đặc biệt trong ngày thi đấu đầu tiên của giải vô địch điền kinh quốc gia 2012 diễn ra tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Ở cự ly 400 m rào nữ, với thành tích 57 giây 36 (ngang bằng với HCB SEA Games), Lan đã phá sâu kỷ lục quốc gia của đàn chị Nguyễn Thanh Hoa, ghi được cách đây tròn một thập niên (57 giây 97).

Mới đây, Lan đã đoạt HCV giải các lứa tuổi Đông Nam Á với thành tích xuất sắc 53 giây 76 - vượt cả thành tích HCV SEA Games.

 Phá vỡ kỷ lục quốc gia tồn tại 10 năm

Cũng hôm qua, VĐV 23 tuổi Trịnh Tấn Nhanh (Vĩnh Long) phá kỷ lục môn ném búa với thành tích 50 m 41. Kỷ lục cũ của Trần Hoàng Thiện ghi được năm 2010 với thành tích 49 m 63. Nữ hoàng cự ly ngắn Vũ Thị Hương cũng thi đấu rất ấn tượng và cô đã góp sức lớn vào tấm HCV tiếp sức nữ 4x100 m của An Giang. Kỷ lục gia nhảy cao nam một thời Nguyễn Duy Bẳng chỉ đứng thứ 4. Hiện có 4 đội cùng đứng đầu vì đoạt 2 HCV gồm: Thanh Hóa, Hà Nội, Vĩnh Long, Quân đội.

Tin, ảnh: Minh Khang

>> Kim Tuyến phá 2 kỷ lục quốc gia trong ngày sinh nhật
>> Thanh Phúc phá kỷ lục quốc gia đi bộ tại Olympic 2012
>> Hai kỷ lục quốc gia bị phá tại giải điền kinh quốc tế TP.HCM
>> Điền kinh có 3 kỷ lục quốc gia mới
>> 3 kỷ lục quốc gia mới được lập
>> Thiết lập 5 kỷ lục quốc gia
>> Hai kỷ lục quốc gia được thiết lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.