Phát triển đua ngựa tại Việt Nam

24/08/2013 17:18 GMT+7

(TNO) Công ty cổ phần giải trí Thiên Mã đã quyết định nâng cấp đầu tư Trung tâm nuôi và huấn luyện ngựa đua để cung cấp ngựa đua cho Trường đua Phú Thọ theo định hướng ban đầu tại huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng thành Trường đua ngựa Thiên Mã - Madagui, câu lạc bộ mã cầu và ngựa biểu diễn.

(TNO) Công ty cổ phần giải trí Thiên Mã đã quyết định nâng cấp đầu tư Trung tâm nuôi và huấn luyện ngựa đua để cung cấp ngựa đua cho Trường đua Phú Thọ theo định hướng ban đầu tại huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng thành Trường đua ngựa Thiên Mã - Madagui, câu lạc bộ mã cầu và ngựa biểu diễn.

>> 3 cầu thủ Anh bị buộc tội cá cược gian lận đua ngựa
>> Nhà sư Sato đoạt HCV đua ngựa
>> Giải đua ngựa đầu tiên tại Đà Lạt

 
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đua ngựa Thiên Mã - Madagui Nguyễn Ngọc Mỹ giới thiệu về trường đua ngựa, câu lạc bộ mã cầu và ngựa biểu diễn tại huyện Đạ Huoai - Ảnh do nhân vật cung cấp

Qua đó, ngoài việc, duy trì hoạt động đua ngựa truyền thống tại Saigon Racing Club, dự án Trường đua ngựa Thiên Mã - Madagui còn có mục đích giới thiệu hoạt động thi đấu mã cầu và ngựa biểu diễn trong khuôn khổ thi đấu môn đua ngựa biển diễn tại vòng thi đấu Olympic.

Để thực hiện điều này, Công ty Cổ phần Giải Trí Thiên Mã cùng với Công ty TNHH Hồng Lam Madagui thành lập Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã - Madagui sẽ đầu tư 1.002 tỉ đồng thành lập Trường đua ngựa hiện đại, Câu lạc bộ Mã cầu và ngựa biểu diễn trên diện tích 63,635 héc ta tại Thôn 4, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi hội thảo sáng nay tại Đạ Huoai (Lâm Đồng), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đua ngựa Thiên Mã - Madagui Nguyễn Ngọc Mỹ đã thông báo sự ra đời trường đua ngựa, câu lạc bộ mã cầu và ngựa biểu diễn tại huyện Đạ Huoai.

"Với việc Lâm Đồng đăng cai tổ chức thi đấu bộ môn đua ngựa 3 nội dung phối hợp tại đây trong khuôn khổ ASIAD 18 năm 2019 (Việt Nam đăng cai) và nghị định quản lý hoạt động đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá mới được Quốc hội thông qua, chúng tôi tin rằng trong tương lai Đạ Huoai sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Từ đó, đời sống của người dân, người dân tộc tại địa phương sẽ được nâng cao thông qua những đóng góp thiết thực cho ngân sách địa phương của chúng tôi", ông Nguyễn Ngọc Mỹ nói.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.