Phó thủ tướng Vũ Đức Đam bấm đồng hồ đếm ngược đến SEA Games 31

14/11/2020 08:45 GMT+7

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương vừa ký kế hoạch tổ chức chương trình “Khởi động cùng SEA Games 31”, diễn ra ngày 21.11 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ - hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Một trong những nội dung quan trọng nhất của chương trình là lễ đếm ngược.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện đại sứ quán của các nước khu vực Đông Nam Á lên sân khấu nhấn nút khởi động SEA Games 31. Màn hình LED nhảy số, kích hoạt đồng hồ đếm ngược “365 ngày nữa đến SEA Games 31”. Hiện tại, nhạc sĩ Quang Vinh đang gấp rút hoàn tất bài hát SEA Games 31 và dự kiến có thể trình diễn ngay tại chương trình.
Trước đó vào ngày 19 - 20.11, BTC đại hội sẽ tiến hành phiên họp trực tuyến lần thứ 2 về SEA Games 31 dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT. Ở phiên họp, nước chủ nhà Việt Nam sẽ chính thức công bố số lượng 40 môn với 520 nội dung, trong đó 36 môn do Việt Nam lựa chọn, 4 môn do các nước đề xuất. Việt Nam cũng sẽ thông báo cụ thể về các địa điểm đăng cai các môn, khách sạn lưu trú cho các đoàn (không xây dựng làng VĐV tránh lãng phí).

Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) cũng là 1 trong các địa điểm tranh tài

Vy Khánh

Trong số 36 công trình phục vụ SEA Games 31 ở Hà Nội và 7 địa phương vệ tinh có 3 công trình chính do Bộ VH-TT-DL quản lý với tổng số tiền cải tạo, tu sửa dự kiến vào khoảng 300 - 354 tỉ đồng: Cung thể thao dưới nước và sân Mỹ Đình đều thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia, Trường bắn Nhổn. Dự kiến sớm nhất là qua Tết Nguyên đán 2021 mới có thể thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt các trang thiết bị. Phục vụ SEA Games 31 sẽ chỉ có hai công trình được xây mới, trong đó có đường đua xe đạp địa hình tại tỉnh Hòa Bình và nhà nước sẽ hỗ trợ tỉnh này 11 tỉ đồng. Ngoài ra còn có cụm sân thi đấu môn quần vợt dự kiến sẽ giao cho tỉnh Bắc Ninh sau khi Hà Nội chính thức có công văn chuyển giao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.