Pistorius bán tài sản để tự cứu

03/10/2013 03:40 GMT+7

VĐV khuyết tật nổi tiếng người Nam Phi Oscar Pistorius chấp nhận chi một số tiền lớn để thuê một nhóm chuyên gia pháp y hàng đầu của Mỹ hỗ trợ trong việc chứng minh vụ án bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp chỉ là một tai nạn. Để trang trải chi phí thuê nhóm chuyên gia lên đến 200.000 bảng, VĐV khuyết tật 26 tuổi phải bán một trong những ngôi nhà của anh cùng cổ phiếu của một con ngựa đua.

VĐV khuyết tật nổi tiếng người Nam Phi Oscar Pistorius chấp nhận chi một số tiền lớn để thuê một nhóm chuyên gia pháp y hàng đầu của Mỹ hỗ trợ trong việc chứng minh vụ án bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp chỉ là một tai nạn. Để trang trải chi phí thuê nhóm chuyên gia lên đến 200.000 bảng, VĐV khuyết tật 26 tuổi phải bán một trong những ngôi nhà của anh cùng cổ phiếu của một con ngựa đua.

Pistorius bán tài sản để tự cứu
 Oscar Pistorius nghe bản cáo trạng về tội giết người tại tòa án hồi tháng 8 - Ảnh: Reuters

Trước đó, trong phiên điều trần hồi tháng 8, căn cứ vào những bằng chứng của cơ quan điều tra và chuyên gia hàng đầu Nam Phi ở nhiều lĩnh vực, các công tố viên vẫn giữ nguyên cáo trạng buộc tội Pistorius cố tình bắn bạn gái sau một cuộc cãi vã. Tuy nhiên, phía luật sư của “người không chân” một mực chống lại lời buộc tội khi cho rằng thân chủ của mình đã nổ súng do nhầm tưởng có kẻ lạ đột nhập vào ngôi biệt thự của VĐV này ở Pretoria (Nam Phi).

Như vậy, ngoài việc bị các nhà tài trợ lớn Nike và Oakley hủy hợp đồng, VĐV từng giành 6 HCV Paralympic đã phải chi 60.000 bảng để được tại ngoại. Nếu bị kết tội giết người có chủ đích, “người không chân” sẽ phải đối mặt với mức án từ 25 năm đến chung thân.

N.Khoa

>> Oscar Pistorius sắp được tại ngoại
>> Oscar Pistorius: từ người hùng thành kẻ sát nhân
>> Người không chân" Oscar Pistorius "chạy" vào bán kết Olympic 2012
>> Người không chân" Oscar Pistorius hoàn thành giấc mơ Olympic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.