Pistorius được đối xử như VĐV bình thường

21/07/2011 23:56 GMT+7

Đích thân Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Nam Phi, ông James Evans khẳng định như vậy, sau khi VĐV khuyết tật Oscar Pistorius giành được chuẩn A tham dự giải vô địch thế giới và Olympic 2012 ở cự ly chạy 400m dành cho người bình thường với thời gian 45,07 giây.

Đích thân Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Nam Phi, ông James Evans khẳng định như vậy, sau khi VĐV khuyết tật Oscar Pistorius giành được chuẩn A tham dự giải vô địch thế giới và Olympic 2012 ở cự ly chạy 400m dành cho người bình thường với thời gian 45,07 giây.

Ông Evans cũng dành lời khen cho Pistorius sau thành tích ngoạn mục hồi đầu tuần này tại giải đấu ở Lignano (Ý): “Bây giờ anh ấy biết chắc rằng mình có thể đạt được mục đích nhưng cũng cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện thành tích của mình. Chúng tôi không ưu ái Oscar (Pistorius) hơn bất cứ VĐV nào khác, hoặc tìm cách ngăn trở anh ấy vào đội tuyển. Oscar được đối xử công bằng như tất cả các VĐV bình thường”.


Ảnh: AFP 

Hiện theo tiêu chuẩn tuyển chọn của Ủy ban Olympic Nam Phi, Pistorius cần phải giữ vững thành tích đạt chuẩn A ít nhất là 45,25 giây trong hai cuộc thi sắp tới tại Budapest ngày 31.7 và giải Diamond League tại Crystal Palace ngày 5 và 6.8 tới. Nếu thành công, Pistorius sẽ trở thành VĐV khuyết tật đầu tiên trên thế giới (chạy bằng đôi chân giả được làm bằng sợi carbon) thi đấu cùng các đối thủ lành lặn và khỏe mạnh hơn anh tại giải vô địch thế giới diễn ra ở thành phố Daegu (Hàn Quốc) ngày 27.8 và Olympic 2012.

Trước đây, Pistorius trải qua một thời gian dài đấu tranh với Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) và phải nhờ đến Tòa án phân xử thể thao (CAS) ra phán quyết năm 2008 thì anh mới được tham dự tất cả giải đấu dành cho người bình thường từ đó đến nay.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.